Thủ tướng sắp dự hội nghị ASEAN - Trung Quốc

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnKỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc diễn ra ngày 22/11.

Kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc được tổ chức vào ngày 22/11/2021 theo hình thức trực tuyến.
Quốc kỳ các nước thành viên ASEAN tại Trung tâm hội nghị Sochi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Trung Quốc muốn giành thiện cảm của ASEAN vì mục đích gì?
Tham dự Hội nghị còn có các nhà Lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc. Đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo hai bên đánh giá hợp tác ASEAN – Trung Quốc trong 30 năm qua.
Đồng thời, đề ra các định hướng quan trọng trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược tại Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 25 vào tháng 10 vừa qua.

ASEAN và Trung Quốc vun đắp quan hệ trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau

Tháng 7/1991, ASEAN và Trung Quốc khởi động quá trình đối thoại. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 29 ở Indonesia năm 1996, Trung Quốc chính thức trở thành đối tác đối thoại của ASEAN. Tháng 10/2003, ASEAN - Trung Quốc ký tuyên bố chung quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng, đưa Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của ASEAN.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra cuối tháng trước, các nước ASEAN và Trung Quốc đã kiểm điểm hợp tác thời gian qua, nhất trí quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Hợp tác ứng phó Covid-19, thúc đẩy phục hồi sau dịch bệnh là những biểu hiện rõ nét của sự phát triển này.
 Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Ông Tập Cận Bình muốn tiếp tục làm Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc, Việt Nam bình luận ra sao?
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trải qua 30 năm quan hệ hữu nghị, 25 năm đối tác đối thoại, 18 năm đối tác chiến lược, ASEAN và Trung Quốc đã tạo dựng được nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú và thực chất trên mọi lĩnh vực.
Là đối tác truyền thống hàng đầu của nhau, thể hiện nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của hai bên cùng nhau vun đắp quan hệ trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi.
Thủ tướng bày tỏ mong muốn Trung Quốc, với tiềm năng và vị thế, tiếp tục tham gia hợp tác khu vực và quốc tế duy trì môi trường hòa bình, ổn định, kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc chủ trương sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó dịch bệnh, bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp cùng ASEAN phục hồi thành công.
Ông cũng đề xuất lập hai bên lập Trung tâm hợp tác nghiên cứu và phát triển y tế công cộng ASEAN Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала