Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi máy bay không người lái tấn công Iran là mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ

© REUTERS / Ken CedenoBộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã mô tả việc Iran sử dụng ngày càng nhiều máy bay không người lái tấn công là mối đe dọa thường xuyên đối với các lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông và là trở ngại cho cuộc chiến chống khủng bố.

"Việc Iran sử sụng phổ biến máy bay không người lái là mối đe dọa thường xuyên đối với quân đội Mỹ và là trở ngại trong cuộc chiến chống ISIS (nhóm khủng bố bị cấm ở Nga). Như đã thấy ở Iraq, Ả Rập Xê-út và các nước khác trong khu vực, nhiều đối tác của chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ tương tự hàng ngày", - ông Lloyd Austin nói tại hội nghị ở Bahrain.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc hứa sẽ giúp đỡ đồng minh trong cuộc chiến chống các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Trang bị quân sự trong lễ duyệt binh Ngày quân đội ở Tehran - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2021
Ngoại trưởng Iran: Tehran sẽ tiếp tục củng cố quốc phòng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

"Chúng tôi đã tăng cường đáng kể khả năng tự vệ của Ả Rập Xê Út. Lực lượng Mặt đất và Không quân Ả Rập Xê út hiện đang đánh chặn 90% máy bay không người lái và tên lửa bay từ Yemen. Chúng tôi đang nỗ lực để đưa tỷ lệ này lên 100" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng hành động của Iran trong những tháng gần đây "không đáng khích lệ, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phát triển chương trình hạt nhân".

Chỉ trích thỏa thuận hạt nhân của Tehran

"Chúng tôi vẫn cam kết thực hiện giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân, nhưng nếu Iran chưa sẵn sàng tương tác nghiêm túc, chúng tôi sẽ xem xét tất cả các khả năng cần thiết để đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ", - ông Lloyd Austin nói tại hội nghị ở Bahrain.

Đồng thời Lloyd Austin bày tỏ tin tưởng vào khả năng nhanh chóng khôi phục thỏa thuận hạt nhân nếu Iran quay trở lại đàm phán ở Vienna với "lập trường mang tính xây dựng".

Iran là một trong những nguy cơ đe dọa chính đối với Trung Đông

"Tôi muốn nêu tên 4 thách thức quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt. Đó là đại dịch, biến đổi khí hậu, khủng bố và Iran", - người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố khi phát biểu tại hội nghị ở Bahrain.

Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Chuyên gia quân sự nhận định về khả năng nổ ra chiến tranh giữa Mỹ với Iran
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала