Litva bình luận quyết định của Trung Quốc về quan hệ ngoại giao

© Fotolia / AndreflyVilnius, Litva
Vilnius, Litva - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Litva lấy làm tiếc về quyết định của Trung Quốc trong việc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva xuống mức đại biện và nhấn mạnh rằng việc mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Vilnius không mâu thuẫn với nguyên tắc "một Trung Quốc", theo tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Litva.

“Litva tái khẳng định tuân thủ chính sách “một Trung Quốc, nhưng đồng thời có quyền mở rộng hợp tác với Đài Loan, tiếp nhận và thành lập các cơ quan đại diện phi ngoại giao để đảm bảo việc mở rộng thực tế các mối quan hệ như vậy, như hầu hết các nước khác cũng làm như vậy. Việc mở đại diện của Đài loan ở Litva dựa trên cơ sở lợi ích kinh tế", - thông báo cho biết.

Trước đó Sputnik viết rằng liên quan đến việc mở văn phòng đại diện của Đài Loan tại Vilnius, Trung Quốc quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva xuống mức chargé d'affaires (đảm trách sự vụ).
Vilnius - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Đài Loan chính thức mở văn phòng đại diện tại Litva
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала