Nhật Bản lo ngại về các chuyến bay của không quân Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

© REUTERS / Issei KatoBộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thông qua các kênh ngoại giao, Nhật Bản một lần nữa đề cập đến mối quan ngại của mình về hoạt động tuần tra chung của lực lượng không quân Nga và Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với Nga và Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết hôm Chủ nhật.

“Như những lần trước, thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi bày tỏ quan ngại về những hành động như vậy trên quan điểm an ninh khu vực đối với Trung Quốc và Nga”, - Ngoại trưởng nhấn mạnh trên chương trình kênh Fuji TV.

Tuần tra Nga-Trung

Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin, ngày 19/11, máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga và Lực lượng Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra chung lần thứ ba tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng cho biết thêm rằng sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện quy định của kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2021 và không nhằm vào các nước thứ ba.
Ben Wallace - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Anh "gả" London cho Warsaw vì Matxcơva
Cuộc tuần tra kết thúc gần biên giới đông nam của Trung Quốc. Đồng thời, nhóm máy bay Nga-Trung không xâm phạm không phận của các quốc gia khác trong khu vực: Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала