Các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ bí ẩn của triều đại nhà Minh ở Trung Quốc

© AFP 2023 / Frederic J. BrownCác nhà khảo cổ Trung Quốc
Các nhà khảo cổ Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ngôi mộ cổ có từ thời nhà Minh (1368-1644), News.cn đưa tin, với tham chiếu từ cơ quan đại phương về bảo vệ di tích văn hóa.
Hầm mộ hình bát giác làm bằng gạch, được bảo quản tốt. Nó chứa hai chiếc quan tài, trong mỗi chiếc có một bộ hài cốt. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra tuổi của bộ hài cốt, cũng như danh tính của những người được chôn cất.
Gần đó, các nhà khảo cổ cũng khai quật được bốn chiếc đĩa tráng men trắng và một chiếc bát sứ màu xanh lam. Họ cho rằng những món đồ này thuộc về thời nhà Minh.
Chuyên gia cho biết phát hiện này sẽ cho phép họ khám phá các khu chôn cất khác trong khu vực.
Sọ người trên mặt đất khô - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc khám phá bí ẩn về cái chết của "kẻ đào trộm mộ cổ"

Triều đại nhà Minh

Nhà Minh cai trị Trung Quốc từ năm 1368 đến năm 1644 sau Công Nguyên. Trong thời gian này, dân số Trung Quốc tăng gấp đôi, hạm đội được xây dựng, quan hệ văn hóa với phương Tây được thiết lập và nước này trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trên trường thế giới.
Tuy nhiên, trong cuộc nổi dậy của quần chúng do Lý Tự Thành lãnh đạo, nhà Minh đã bị lật đổ sau gần 300 năm cai trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала