Lukashenko: Belarus sẽ yêu cầu Đức tiếp nhận người tị nạn

© Ảnh : President of the Republic of BelarusTổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu không định thiết lập tiếp xúc để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko cho biết.
Theo ông, có 2.000 người di cư trong trại ở biên giới và Belarus đang chờ câu trả lời cho câu hỏi về số phận của họ. Vì phía Belarus yêu cầu tiếp nhận những người này.

“Họ nói rằng quyền thủ tướng Đức Merkel đã hứa với tôi rằng họ sẽ xem xét vấn đề này ở cấp độ EU. Nhưng họ thậm chí không đưa ra xem xét. Thậm chí những gì bà ấy hứa với tôi, những người liên lạc. Họ thậm chí không tiếp xúc”, - Alexsandr Lukashenko nói.

Sau đó, ông nói rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Belarus Vladimir Makei đã gọi điện cho các đồng nghiệp châu Âu của mình với đề xuất làm việc theo cách thức nhất định, nhưng họ viện cớ đang phải đi công tác và nói tới các vấn đề khác.
Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng không nên mong đợi bất cứ ai, nếu họ tự chối thì việc nhập cảnh vào Belarus đối với họ sẽ khép lại, họ không có gì để làm ở nước cộng hòa.

“Bởi vì sẽ giống như với những du khách quốc tế này. Họ tới đây chơi bời. Chúng tôi sẽ tự xử lý nếu Đức không đồng ý. Thế còn cách nào khác bây giờ? Nhưng chúng tôi phải yêu cầu người Đức để họ tiếp nhận người di cư,” - Alexandr Lukashenko lưu ý.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Angela Merkel "giữ lập trường cứng rắn" trong cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko

Các mối đe dọa từ Ba Lan

Nhà lãnh đạo Belarus nhắc lại rằng các "các chính trị gia và lãnh đạo mông muội của Ba Lan" liên tục đe dọa đóng cửa biên giới với Belarus. Đặc biệt, chúng ta đang nói về điểm giao cắt đường sắt ở Kuznitsa.
"Về vấn đề này, tôi chỉ có thể nói: đóng thì đóng, xin mời. Nếu thuận tiện hơn thì đóng cửa. Nhưng trước tiên cần nghĩ xem họ sẽ giao tiếp với Nga, Trung Quốc, nói chung với phương đông như thế nào. Đành phải đi qua Donbass. Nhưng ở đó mọi người rất rắn, sẽ biết tay nhau”, - ông khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала