Mẹ vô tình cán chết con trai 4 tuổi: hồi chuông cảnh báo khi vận hành xe cộ có trẻ em đi kèm

© Depositphotos.com / Liudmilachernetska@gmail.comCái chết
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 21/11, một người mẹ ở Thái Nguyên đã vô tình cán chết đứa con trai 4 tuổi của mình khi đang điều khiển xe ô tô. Câu chuyện không chỉ gây ám ảnh cho nhiều người, mà còn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc, liệu người mẹ này đáng thương hay đáng trách hơn?

Câu chuyện đầy ám ảnh

Chiều 21/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 9h05 sáng, tại QL37, đoạn qua tổ 5, Hương Sơn, TP Thái Nguyên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cháu bé 4 tuổi tử vong.
Cụ thể, trong lúc điều khiển xe ô tô BKS 20A-434.55, chị Nguyễn Thị D. (SN 1990, trú tại tổ 3, Linh Hương, Lương Sơn, TP Sông Công) điều khiển đi hướng Bắc Giang - Thái Nguyên đã bất cẩn đâm va vào con trai ruột là cháu Nguyễn Tuấn Anh M. (SN 2017) khi chú bé 4 tuổi chạy đuổi theo xe ô tô.
Hậu quả cháu M. tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, nguyên nhân vụ việc là do chị D. cùng con trai đi mua sữa nhưng do bất cẩn, con của chị chưa lên xe nên khi thấy xe di chuyển đã chạy theo dẫn đến vụ việc đau lòng.
Hiện tại, Công an TP Thái Nguyên đang lập hồ sơ, giải quyết vụ việc theo quy định. Tuy nhiên sau khi video quay lại cảnh cháu bé bị đâm được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc.
Người trách móc, chửi bới người mẹ 'não cá vàng' nên bỏ quên con mình, người cảm thông vì người phụ nữ này vừa sinh con thứ 2 xong tâm lý không ổn định, mất mát này sẽ ám ảnh cả đời.

Hồi chuông cảnh báo về vận hành xe cộ khi có con trẻ

Tuy nhiên vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo về việc an toàn vận hành xe cộ khi có con trẻ. Bởi, cũng đã có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra với trẻ nhỏ do sự sơ xuất của người lớn.
Chắc chúng ta cũng không thể quên vụ việc cháu bé 6 tuổi bị bỏ quên xong xe trung chuyển của trường Gateway rúng động dư luận vào năm 2020. Chính vì thế cần có những lưu ý đặc biệt sau:
Thứ nhất, nếu chỉ có 2 người, thì luôn yêu cầu con phải lên ngồi ghế dành cho trẻ em, thắt dây an toàn. Sự xuất hiện liên tục của con sẽ nhắc nhớ ta rằng, con đang đi cùng mình.
Nhà xác - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Người đàn ông rơi từ tầng 12 chung cư Linh Đàm tử vong tại chỗ
Thứ 2, khi đi cùng con, thì hãy luôn kéo con đi theo mình nếu như dừng xe để mua bán cái gì đó, để tránh “bỏ quên” con, hoặc tránh bị tai nạn, thậm chí là tránh bị bắt cóc,…
Thứ 3, có rất nhiều người vẫn để ô tô nổ máy, chỉ chạy vào mua cái gì đó rồi chạy ra - đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm nếu có trẻ con trên xe. Thế nên tuyệt đối phải tắt máy, kéo con rời khỏi xe đi mua bán gì đó xong quay lại nổ máy rồi đi tiếp.
Cụ thể về vụ việc trên, chuyên gia cũng nêu quan điểm:
“Người phụ nữ này thiếu quan sát khi lái xe. Nguyên tắc cơ bản khi bắt đầu lái xe ra từ chỗ đỗ cần tuân thủ theo trình tự 5 bước sau: Xi nhan trái; Quan sát gương hậu và phía trước xe xem có vật cản hay ko; Vào số D là xe sẽ từ từ lăn bánh rất chậm; Chân vẫn phải đặt ở vị trí phanh. Tuyệt đối ko đặt ở vị trí ga; Sau khi xe đã ra được ngoài và di chuyển thẳng lái, quan sát an toàn xong lúc đó mới chuyển chân từ phanh sang ga để tăng tốc đi thẳng".
Chuyên gia này cũng đưa ra kết luận, người mẹ sau khi đánh lái là tiếp tục nhấn ga luôn. Chính vì thế nên khi đâm, đụng vào vật cản thì càng cuống hơn dẫn đến hành động nhấn thêm ga chứ không có phản xạ phanh kịp thời.
"Khoảng cách từ khi đâm vào tức lúc chèn qua vật cản đầu xe phải tầm 50CM với xe của chị có thể 60-70CM. Nếu lái cứng và có phòng bị trước thì không thể cán quan vật cản được", chuyên gia phân tích tình huống.
Ngoài việc thông cảm với mất mát đau lòng của người mẹ, các phụ huynh cũng nên một lần nữa đọc lại nguyên tắc an toàn khi đưa đón con nhỏ để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала