Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đang cố gắng cấm các nước thứ ba buôn bán với Nga

© POOL / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đang tìm cách ngăn cấm các nước thứ ba buôn bán và hợp tác với Nga và Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.
Ông lưu ý, Nga hành xử khác với các nước phương Tây và không bao giờ khuyên bất kỳ đối tác nào của mình nên kết bạn với ai, không nên giao tiếp với ai.

"Các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi và một số đồng nghiệp châu Âu trên khắp thế giới đang nhao nhao yêu cầu chấm dứt thương mại, kinh tế, hợp tác đầu tư, hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga và Trung Quốc. Đây là những sự thật mà họ cũng chẳng thèm che giấu. Chúng tôi không bao giờ nêu ra những điều kiện tương tự”, - ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2021
Ông Lavrov: Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала