Pháp muốn làm việc với Nga và NATO về kiểm soát vũ khí

© Tatjana BrilaQuốc kỳ Pháp
Quốc kỳ Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng Pháp muốn tiếp tục công việc kiểm soát vũ khí một cách thận trọng với các đồng minh NATO và Nga để đảm bảo sự ổn định chiến lược ở châu Âu.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng nếu Đức từ chối triển khai vũ khí hạt nhân, họ có thể sẽ đến các nước châu Âu khác, kể cả phía Đông nước Đức.

“Chúng tôi muốn tiếp tục, đặc biệt là với các đồng minh NATO và sau đó là Nga, nghiên cứu kỹ lưỡng công tác kiểm soát vũ khí nhằm đối phó với hậu quả Thỏa thuận bị xói mòn liên tục và đảm bảo ổn định chiến lược ở châu Âu trong khi duy trì lợi ích an ninh của người dân châu Âu” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp trả lời câu hỏi của Sputnik, liệu Pháp có cho rằng đưa kho vũ khí hạt nhân tới gần biên giới Nga có thể gây ra những hậu quả tiêu cực từ quan điểm ổn định chiến lược hay không.

Jean-Yves Le Drian  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cáo buộc Lukashenko bắt con tin
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала