Quân đội Nga bắt đầu tuần tra vùng giáp ranh với khu vực kiểm soát của Mỹ ở Syria

© Sputnik / Mikhail Alaeddin / Chuyển đến kho ảnhCảnh sát quân sự Nga tại khu vực miền Bắc Syria
Cảnh sát quân sự Nga tại khu vực miền Bắc Syria  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Nga tại Syria bắt đầu tuần tra khu vực giáp ranh giữa lãnh thổ do LLVT Nga kiểm soát và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, ông Viktor Kudinov, phát ngôn viên Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến (CPVS) cho biết.

"Đây là vùng giáp ranh phân chia vùng đất do liên quân chống khủng bố quốc tế kiểm soát là khu vực phía Đông, và khu vực phía Tây do LLVT Liên bang Nga kiểm soát. Trên vùng đất này cho đến nay chưa có hoạt động tuần tra nào của quân đội Nga", - ông Kudinov nói .

Ông Kudinov lưu ý rằng ở đây có thể có các cơ sở IS* nằm vùng, cũng như hành vi vi phạm luật pháp Syria.
Quân đội Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2021
Đại sứ quán Nga chỉ ra sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Mỹ ở Syria
Như đại diện của trung tâm hòa giải giải thích, nhiệm vụ chính của việc tuần tra vùng lãnh thổ này là để chứng minh sự hiện diện của LLVT Nga. Cần phải cho người dân thấy rằng quân đội Nga đang có mặt ở đây và sẵn sàng hỗ trợ. Trong tương lai, nếu có điều kiện thuận lợi có thể thực hiện công tác hỗ trợ nhân đạo tại khu vực này.

Hoạt động tuần tra được thực hiện bình thường theo đúng quy định”, - ông Kudinov kết luận.

Quân đội Mỹ đang kiểm soát bất hợp pháp các vùng lãnh thổ phía bắc và đông bắc Syria ở các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasakah và Raqqah, nơi có những mỏ dầu khí lớn nhất nước này. Chính quyền Damascus nhiều lần gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của họ là hành động chiếm đóng và cướp biển cấp nhà nước hiển nhiên nhằm mục đích đánh cắp dầu mỏ.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала