Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ được bổ sung sáu tàu ngầm mới

© Sputnik / Ildus Gilyazutdinov Hạm đội Thái Bình Dương
Hạm đội Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng đã đồng ý kế hoạch cung cấp các tàu ngầm động cơ diesel-điện thuộc Đề án 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương, Izvestia dẫn nguồn tin trong bộ quân sự cho biết.
Theo kế hoạch, việc tái trang bị lực lượng tàu ngầm Nga tại Vùng Primorsky sẽ hoàn thành vào năm 2024. Tới thời điểm đó sẽ có sáu tàu ngầm lớp này được đưa vào hoạt động tại Vladivostok, thuộc biên chế của lữ đoàn tàu ngầm số 19.
Ban đầu, các tàu thuộc dòng 636 được phát triển để xuất khẩu sang các nước thuộc Khối Warszawa. Kể từ nửa sau của thập niên 1990, những con tàu cung cấp cho CHND Trung Hoa, Algeria và Việt Nam đã được đóng theo dự án và các thiết kế nâng cấp. Tuy nhiên, sau đó đã có quyết định mua loại tàu ngầm này để trang bị cho Hải quân Nga. Chúng được đóng theo phiên bản cải tiến 636.3. Những chiếc tàu này khác với phiên bản cơ bản ở chỗ vận hành tốt hơn, độ ồn thấp hơn, được lắp đặt hệ thống điều khiển tự động và hệ thống định vị hiện đại.
Tàu ngầm diesel Nga đề án 636  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.09.2020
Hạm đội Thái Bình Dương sẽ nhận tàu ngầm dự án 636 thay cho loại 677
Loạt sáu tàu ngầm thuộc Đề án 636.3 đầu tiên được đóng từ năm 2014 đến năm 2016. Tất cả số tàu đó đều phục vụ trong Hạm đội Biển Đen. Vào tháng 9/2016 đã ký một hợp đồng đóng thêm sáu tàu ngầm nữa cho Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện nay đã có ba tàu trong số đó phục vụ trong biên chế hạm đội. Tàu Petropavlovsk-Kamchatsky được bàn giao cho Hải quân vào năm 2019, tàu Volkhov - vào năm 2020 và gần đây nhất là vào ngày 12/10 tàu ngầm Magadan đã gia nhập biên chế của Hải quân Nga.
Các tàu ngầm thuộc dự án 636.3 được coi là một trong những tàu chạy êm nhất trên thế giới và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ: tiêu diệt tàu nổi và tàu ngầm, tuần tra vùng biển ven bờ và tiến hành trinh sát.
Tàu có chiều dài 74 m, lượng choán nước tối đa hơn 3,9 nghìn tấn, tốc độ đến 20 hải lý/giờ, thời gian tự chủ hành trình là 45 ngày. Trên tàu trang bị sáu ống phóng ngư lôi 533 mm, có thể sử dụng cả ngư lôi và mìn, cũng như tên lửa hành trình Kalibr-PL.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала