Mỹ muốn cử cố vấn quân sự đến Ukraina do hành động của Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhMỹ - Ukraina
Mỹ - Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đang xem xét đưa các cố vấn quân sự và nhiều loại vũ khí đến Ukraina, bao gồm cả tên lửa phòng không vác vai Stinger (MANPADS), CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết.
"Chính quyền Biden đang đánh giá khả năng đưa các cố vấn quân sự và thiết bị mới, bao gồm cả vũ khí, tới Ukraina", - kênh truyền hình đưa tin.
Các bước đi này được cho là phản ứng trước việc họ cho là Nga tăng cường lực lượng quân sự ở biên giới với Ukraina.
Theo các nguồn thông tin của kênh này, các cuộc thảo luận về viện trợ cho Ukraina diễn ra trong bối cảnh Kiev lo ngại về khả năng cho là có cuộc xâm lược của Nga, điều mà Moskva phủ nhận.
“Gói viện trợ có thể bao gồm tên lửa chống tăng Javelin cũng như súng cối. Các hệ thống phòng không như tên lửa Stinger cũng đang được thảo luận”, - các nguồn tin cho biết.
Đồng thời, theo CNN, tại Nhà Trắng có một quan điểm khác, theo đó việc gửi số vũ khí này có thể bị Nga coi là một hành động leo thang. Thêm vào đó, các cố vấn quân sự có thể được cử tới khu vực nhưng "không rõ liệu họ có đến được Ukraina hay không".
Loại đạn xung thấp cỡ 7.62 x 54 mm - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Ukraina nhận 80 tấn đạn dược từ Mỹ
Kiev và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường "các hành động gây hấn" gần biên giới Ukraina. Về phần mình, Moskva tuyên bố rằng Nga đang di chuyển quân trong lãnh thổ của mình theo quyết định của riêng mình, và nước này chưa từng đe dọa hay đang đe dọa bất kỳ ai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала