Nhóm nghị sĩ Iran đưa ra dự luật cấm nuôi chó

© Depositphotos.com / ChalabalaCon chó
Con chó - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Đăng ký
Theo Daily Sabah, nhóm nghị sĩ từ Hội đồng Cố vấn Hồi giáo Iran đã đưa ra dự luật đề xuất phạt một khoản tiền lớn đối với những người nuôi thú cưng và cấm những người nuôi chó mèo thuê nhà.
Theo quy định của đạo Hồi, việc nuôi chó trong nhà bị coi là "ô uế", nhưng các giáo sĩ ở Iran lại đối xử thô bạo với tất cả vật nuôi. Họ cũng cho rằng việc dắt chó đi dạo khiến dân chúng hoảng sợ và khiến trẻ em sợ hãi.
Trong khi đó số lượng người Iran sở hữu vật nuôi, đặc biệt là trong giới trẻ, đã tăng lên đáng kể trong những năm qua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian). - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Trung Quốc kêu gọi Mỹ không dùng vấn đề tôn giáo để gây sức ép
Trước đó, có tin cho rằng Iran đưa ra các hạn chế kiểm duyệt mới, theo đó cấm hình ảnh phụ nữ ăn bánh pizza hoặc bánh mì, uống đồ uống có màu đỏ hoặc đeo găng tay da. Ngoài ra, có quy định riêng về việc cấm quay phim người trong khung cảnh gia đình, cũng như cấm quay cảnh đàn ông rót trà cho phụ nữ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала