Việc cung cấp các Stinger di động cho thấy Ukraina đang cố gắng lôi kéo Nga vào cuộc chiến

© AFP 2023 / USMCLính thủy đánh bộ Mỹ với Stinger MANPADS
Lính thủy đánh bộ Mỹ với Stinger MANPADS - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Đăng ký
Các chuyên gia được Sputnik phỏng vấn cho rằng việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không di động Stinger thể hiện kế hoạch của Ukraina nhằm kéo Nga vào cuộc chiến ở Donbass, vì các nước cộng hòa chưa được công nhận không có đội máy bay.
Như CNN đưatin, tríchdẫn cácnguồn tin chothấy Mỹ đang xem xétcử cố vấn quân sự và đemthiết bị mớitới Ukraina, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, khả năng cung cấp hệ thống phòng không kiểu Stinger cũng đang được thảo luận.
Chuyên gia quân sự nổi tiếng Alexei Leonkov lưu ý rằng việc chuyển giao Stinger có thể là "bằng chứng rõ ràng" về việc quân đội Ukraina chuẩn bị đối đầu trực tiếp với Lực lượng vũ trang Liên Bang Nga, nhưng Nga, trong mọi trường hợp sẽ không khởi động nó trước.
Người lính Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Ukraina công bố việc nước này lần đầu tiên sử dụng tên lửa Javelin của Mỹ ở Donbass

“Hãy để tôi nhắc lại với các bạn rằng: vài năm trước Ukraina đã yêu cầu các hệ thống phòng không hoàn toàn khác, cụ thể là Patriot - bây giờ chúng ta đang nói về Stinger. Như người ta thường nói, hãy cảm nhận sự khác biệt. Hệ thống tên lửa phòng không di động (MANPADS) này không khác nhiều so với "Strela" và "Eagle", vốn đang được biên chế trong quân đội Ukraina. Câu hỏi đặt ra là - họ sẽ chiến đấu với Stinger ở đó với ai, trong bối cảnh các nước cộng hòa ở Donbass không có hàng không? Kẻ thù duy nhất có thể xảy ra trong trường hợp này là Nga, nhưng chúng ta sẽ không phải là người đầu tiên tấn công, mặc dù chúng ta đang bị đẩy vào tình thế này vì rất nhiều hành động khiêu khích”, - ông nói.

Người đối thoại với cơ quan thông tấn lưu ý: trong tình hình hiện nay, khi các thỏa thuận Minsk không thực sự có hiệu quả ngay cả trong điều kiện trao đổi tù binh chiến tranh, Kiev sẽ “ nâng bậc” bằng cách "tung" thông tin về việc sử dụng tên lửa Javelin và máy bay không người lái Bayraktar ở Donbas, mặc dù những thông tin này không được xác nhận từ phía LPR và DPR .
© Flickr / U.S. Pacific CommandLính thủy đánh bộ Mỹ với Stinger MANPADS
Lính thủy đánh bộ Mỹ với Stinger MANPADS - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Lính thủy đánh bộ Mỹ với Stinger MANPADS
Ngoài ra, các phương tiện truyền thông phương Tây cũng đang cố gắng đưa ra viễn cảnh: chiến tranh là "không thể tránh khỏi", chuyên gia nói.

"Rõ ràng trong bầu không khí có mùi thiêu đốt của chiến tranh. Từ phía Ukraina và phương Tây đang chuẩn bị đầy đủ cho các hành động thù địch. Để biện minh cho những hành động này, báo chí phương Tây viết rằng dường như chúng ta đang khẩn cấp kêu gọi quân dự bị, mà không coi đây là một sự kiện hoàn toàn được lên kế hoạch mà chúng ta đã thông báo trước cho tất cả. Chúng ta sẽ không phải là người đầu tiên bắt đầu xung đột - chúng ta, ngoài sự vụ này ra, đã phải chịu áp lực rất lớn, chúng ta chỉ đơn giản là không thể cho phép mình hành xử như vậy",- Leonkov nhấn mạnh.

Đó không chỉ là một sự cuồng loạn

Tiến sĩ khoahọc quânsự Konstantin Sivkov cũng chia sẻ quan điểm tương tự, ông lưu ý rằng lý do duy nhất khiến Nga có thể tham gia xung đột quân sự là một cuộc tấn công quy mô nhằm và các nước cộng hòa Donbass, nơi công dân của Liên bang Nga sinhsống, và việc phong tỏa Pridnestrovia (cũng gọi là Transnistria,tên chính thức là Cộng hòa Moldova Pridnestrovia) .

"Đây không chỉ là sự cuồng loạn. Thực tế, các lực lượng vũ trang cần Stinger cho cuộc chiến với Nga, và chỉ có hai cách để kích động Moskva vào cuộc xung đột - tiến hành cuộc tấn công lớn ở Donbass, hoặc phong tỏa Pridnestrovia, nơi chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Một kịch bản như vậy đã được người đứng đầu Cục Tình báo Quân sự của Bộ Tổng tham mưu Ukraina, người gọi cuộc đổ bộ của quân đội vào khu vực Odessa là một trong những trọng điểm của "sự xâm lược của Nga" - biện pháp như vậy chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp giải phóng phong tỏa Pridnestrovia, nếu không thì quân đội của chúng ta sẽ không thể làm gì ở đó", - chuyên gia nói.

Cô gái với lá cờ Ukraina trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Trung Quốc cười nhạo sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraina
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki trước đó từ chối bình luận tin tức của truyền thông về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina, nhấn mạnh rằng bà "không có gì để thông báo về vấn đề này".
Về phía mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga lấy làm tiếc về việc mở rộng cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraina, "điều đã trở thành quá đỗi bình thường".
Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng thế giới nhìn nhận thực tế về cuộc nội chiến ở Ukraina và áp đặt lệnh cấm vận cung cấp vũ khí cho Kiev. Đại diện chính thức của Bộ Maria Zakharova nhấn mạnh quan ngại về "các hành động của Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên NATO khác, nhằm hỗ trợ cho tâm trạng quân phiệt hiếu chiến ở Kiev", hành động này ảnh hưởng tiêu cực đến việc giải quyết xung đột.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала