Tương lai quan hệ Việt Nam - Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Phạm Minh Chính và Fumio Kishida

© AP Photo / Pool / Toru HanaiThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp chính thức và hội đàm cấp cao với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Hà Nội và Tokyo được kỳ vọng nâng tầm quan hệ lên một cấp độ mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vinh dự là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được ông Fumio Kishida đón tiếp sau khi nhậm chức người đứng đầu nội các Nhật Bản.
Ông Phạm Minh Chính tuyên bố, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, sâu sắc và hiệu quả hơn, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
Sau cuộc gặp của hai Thủ tướng Fumio Kishida và Phạm Minh Chính bên đã ra Tuyên bố chung “Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì Hoà bình và Thịnh vượng ở châu Á”.

Chuyến thăm kỳ vọng nâng tầm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Chiều ngày 24/11, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.
Lễ đón được tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Cần nhấn mạnh rằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức mới đây.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Akihiro tại buổi ký kết - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Nhật Bản sẽ chuyển giao tàu Hải quân cho Việt Nam?
Như Sputnik liên tục cập nhật các nội dung quan trọng xuyên suốt chuyến công du Nhật Bản của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và những duyên nợ với nhau.
Đồng thời, ngày nay, Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn, đối tác thân thiết, tin cậy của nhau trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.
Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dược phẩm Shionogi - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Các tập đoàn Nhật Bản muốn đầu tư về y tế, đường sắt tại Việt Nam, Thủ tướng trả lời như thế nào?
Ngoài ra còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam.
Chính phủ Việt Nam trong các tuyên bố chính thức cho biết, để kế thừa và khai thác có hiệu quả hơn nữa truyền thống hợp tác, tiềm năng, thế mạnh của nhau, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản thực hiện hiệu quả hơn nữa cơ chế hợp tác hiện nay, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác mới để cùng nhau mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
“Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được kỳ vọng sẽ nâng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới”, cổng thông tin Chính phủ Việt Nam nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp người đồng cấp Fumio Kishida

Chiều nay, tại cuộc gặp lần đầu tiên của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên bục danh dự.
Khi tiếng quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Nhật Bản lần lượt vang lên, Đội trưởng đội danh dự báo cáo và mời hai Thủ tướng đi duyệt đội danh dự. Đến trước quốc kỳ hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chào quốc kỳ Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio chào quốc kỳ Việt Nam.
Ngay sau lễ đón tiếp trọng thể Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc Hội đàm với ngài Kishida Fumio, Thủ tướng Nhật Bản. Tại cuộc hội đàm, Hai Thủ tướng đã bàn và thống nhất ra tuyên bố chung đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên một tầm cao mới.
© AP Photo / Pool / Toru HanaiThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Sau cuộc hội đàm 2 Thủ tướng đã chứng kiến các bộ ngành 2 nước trao các văn bản ghi nhớ trong lĩnh vực y tế, quốc phòng, công thương, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực.
Trong đó, đáng chú ý, có Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản về hợp tác an ninh mạng (như Sputnik đã thông tin).
Kế tiếp có Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và Nhật Bản; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền tỉnh Wakayama, Nhật Bản.
Ngoài ra, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác về Hòa bình và Bền vững giữa Bộ Nội Vụ, nước CHXHCNVN và Đại học Hiroshima, Nhật Bản; Kế hoạch hợp tác chung về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050 giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại COP26 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Tiềm năng trong cuộc gặp mặt giữa 2 ‘tân Thủ tướng’ Việt Nam - Nhật Bản
Lãnh đạo hai chính phủ cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ TNMT nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khí tượng và thông tin địa lý.
Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tòa Hũ - Bến Nghé - Đội Tẻ, giai đoạn hai; trao Công hàm trao đổi phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng 1 vận tải phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải”; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp doanh nghiệp và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế và Công ty dược phẩm Shinogi Nhật Bản; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS) và Hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ và phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản (NAGOMI).

“Quan hệ Việt Nam Nhật Bản chưa bao giờ tốt đẹp đến thế”

Thủ tướng Kishida Fumio nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện chuyến thăm chính thức Nhật Bản trên cương vị là khách quý đầu tiên của chính quyền mới Nhật Bản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Kishida Fumio được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời, trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Kishida Fumio cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2021
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng các tân lãnh đạo Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu, Thủ tướng Kishida Fumio và các nhà lãnh đạo Nhật Bản.
“Quan hệ hai nước phát triển vượt bậc những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. Nhật Bản đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố.
Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời nhất trí về phương hướng lớn và các biện pháp nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng và lâu dài.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước
Trên cơ sở khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, giữ vững cam kết đối với các nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ nêu một số đề xuất cụ thể về thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có tăng cường kết nối kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu, tiếp nhận thực tập sinh và hỗ trợ nâng cấp các trường đại học Việt Nam.
Ông Fumio khẳng định hỗ trợ toàn diện Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19, thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho Chính phủ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị coronavirus.
Hai Thủ tướng cũng nhất trí việc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng hiệu quả, thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trang bị quốc phòng, quân y, an ninh mạng; tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; nhất trí tăng cường phối hợp hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, xem xét mở lại đường bay thương mại, triển khai Hộ chiếu vaccine.
Lãnh đạo hai Chính phủ cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 thông qua phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam, phát triển đô thị thông minh, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường chuỗi cung ứng, triển khai Sáng kiến Chuyển đổi số và Sáng kiến Đối tác hợp tác đổi mới công nghệ và sớm triển khai Sáng kiến Đa dạng hóa chuỗi cung ứng giữa hai nước.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam tại lễ đón - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Việt Nam mua vũ khí gì của Nhật Bản?
Nhân dịp này, hai Thủ tướng nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch nhằm đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh, tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, tập trung vào 4 lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, và chuyển đổi số, trên cơ sở ưu đãi, thủ tục tinh giản tối đa và linh hoạt trong quá trình thực hiện.
Hai Thủ tướng nhất trí hợp tác chặt chẽ để tăng cường và mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong xử lý các vấn đề liên quan tới thực tập sinh, lưu học sinh Việt Nam. Hai Thủ tướng giao các cơ quan chức năng của hai nước cùng nhau làm việc để giải quyết việc cải thiện môi trường, điều kiện sinh sống và an sinh xã hội của thực tập sinh và lưu học sinh Việt Nam.
Về vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như ASEAN, Mekong, Liên Hợp Quốc… cũng như tăng cường phối hợp đối phó với các thách thức chung của cộng đồng quốc tế như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, vấn đề phụ nữ và trẻ em, phối hợp chặt chẽ triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố chung về ứng xử của các Bên trên Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và có hiệu lực pháp lý.
Sau lễ ký kết, trao đổi văn kiện, hai Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo những kết quả chính trong cuộc hội đàm, nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy triển khai những dự án lớn, cụ thể, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế.

Viện trợ thêm 1,5 triệu liều vaccine, Nhật Bản luôn ủng hộ Việt Nam

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko.
Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Santo Akiko.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko
Thủ tướng Việt Nam thông báo về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua, phương hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam cho 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, 2045.
“Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Trao đổi với bà Akiko, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua.
Một lần nữa, Thủ tướng một lần nữa cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19.
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Thượng viện và cá nhân Chủ tịch Santo Akiko vào sự phát triển của quan hệ hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc ủng hộ Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
“Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện nghiêm túc các cam kết về dự án ODA trên cơ sở bảo đảm hiệu quả, phù hợp với lợi ích, luật pháp của hai nước”, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước; thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác lập pháp; phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức Nghị sĩ Hữu nghị hai nước; tăng cường phối hợp, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nhật Bản tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.
GS.TS Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính Phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine từ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đại dịch COVID-19
Nhật Bản viện trợ Việt Nam thêm một triệu liều vaccine ngừa Covid-19
Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Thượng viện Nhật Bản ủng hộ các kế hoạch hợp tác lớn giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, lao động, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa địa phương hai nước.
Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản, đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua.
Chủ tịch Santo Akiko đánh giá cao việc hai bên ủng hộ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
“Khi Nhật Bản khó khăn, Việt Nam ủng hộ, trong đó Quốc hội Việt Nam ủng hộ Nghị viện Nhật Bản, thể hiện tinh thần quan hệ chân thành giữa hai bên như câu ngạn ngữ “Càng khi khó khăn, càng rõ ai là bạn tốt”, bà Akiko bày tỏ.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai nước và sẽ ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội.
Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko cũng khẳng định sẵn sàng quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Trước đó, trong cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu, kịp thời của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19 đặc biệt là việc Nhật Bản công bố viện trợ thêm 1,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong chuyến thăm của Thủ tướng, nâng tổng số vaccine viện trợ của Nhật Bản lên 5,6 triệu liều.
Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki khẳng định Hạ viện Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt - Nhật trên tất cả các lĩnh vực, ủng hộ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới và mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác chặt chẽ giữa Hạ viện Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam.

Ông Phạm Minh Chính nói về tương lai quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Đáng chú ý, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22-25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản, đặc biệt là triển vọng tương lai quan hệ Hà Nội – Tokyo thời gian tới.
Trả lời báo chí Nhật, Thủ tướng Việt Nam tin tưởng bằng kinh nghiệm cá nhân từng là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và cũng đã nhiều lần đến thăm, làm việc với đất nước Nhật Bản, nhà lãnh đạo Phạm Minh Chính tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong tương lai quan hệ hai nước.
“Tôi rất vinh dự khi trên cương vị Thủ tướng và là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được chính quyền mới của Nhật Bản mời thăm chính thức lần này”, ông Phạm Minh Chính bày tỏ.
Ông Chính tái khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
“Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, sâu sắc và hiệu quả hơn, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới”, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ.
Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng đầu về vốn ODA, thứ 2 về đầu tư, thứ 3 về du lịch và thứ 4 về thương mại. Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản khi tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài. Hiện nay nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Nhiều công trình sử dụng vốn ODA và các dự án đầu tư của Nhật Bản đã và đang góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đón Thủ tướng Phạm Minh Chính
Về an ninh-quốc phòng, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua viện trợ giúp rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, hợp tác huấn luyện cứu hộ cứu nạn, tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc... Hai nước có trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực về lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu... Nhật Bản và Việt Nam có nhiều nét tương đồng về những giá trị văn hóa. Chính vì vậy, giao lưu nhân dân phát triển vượt bậc, là cầu nối hữu nghị làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương bền vững.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính nhấn mạnh, mối quan hệ của Nhật Bản và Việt Nam càng thể hiện sâu sắc những lúc khó khăn và thách thức. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội toàn cầu. Trong dịch bệnh Covid-19, hai nước đã luôn chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Phan Văn Giang hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Việt Nam – Nhật Bản tăng hợp tác Quân y và sớm chuyển giao công nghệ Quốc phòng
Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ hiệu quả, kịp thời của Nhật Bản trong phòng, chống dịch bệnh với các khoản viện trợ trên 4 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế.
Về phía Việt Nam, Hà Nội cũng rất quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam duy trì, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng.
Trên bình diện đa phương, hai nước đã phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, ASEM, Mekong... cũng như trong ứng phó với các thách thức chung như biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường..., qua đó đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai bên cùng nhau và cùng các đối tác khác thúc đẩy liên kết kinh tế, tự do thương mại, ký kết, triển khai các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện và Tiến bộ Khu vực (RCEP).
Để kế thừa và khai thác có hiệu quả hơn nữa truyền thống hợp tác, tiềm năng, thế mạnh của nhau, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản thực hiện hiệu quả hơn nữa cơ chế hợp tác hiện nay, đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác mới để cùng nhau mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, trong đó thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương trên các lĩnh vực cụ thể như tập trung vào trụ cột hợp tác kinh tế trong đại dịch Covid-19, tăng cường hợp tác về y tế, nhất là hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc, vaccine phòng, chống coronvirus; phát triển công nghiệp dược; nghiên cứu xây dựng Trung tâm An toàn sinh học cấp độ 4; tăng cường năng lực y tế cho các bệnh viện tuyến cuối, hợp tác đầu tư nâng cấp một số BV lớn của Việt Nam như BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai, BV Trung ương Quân đội 108, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, lao động, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, trong đó có các thỏa thuận về chuyển giao thiết bị, công nghiệp quốc phòng, tàu tuần tra, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ…
Nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm, sự trân trọng, quý mến và tin cậy lớn dành cho đất nước và con người Nhật Bản.
“Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, đồng lòng, sự tin cậy cao của cả hai bên, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала