Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khiến cư dân mạng sốc vì sự thiếu hiểu biết của mình

© REUTERS / Evelyn HocksteinBộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm đã không thể trả lời câu hỏi nước này tiêu thụ bao nhiêu thùng dầu hàng ngày, tờ The New York Post viết.
Trong cuộc họp báo về quyết định của Joe Biden giải phóng 50 triệu thùng dầu khỏi khu dự trữ chiến lược, một nhà báo đã hỏi người Mỹ tiêu thụ bao nhiêu nhiên liệu mỗi ngày, và Bộ trưởng năng lượng ngắc ngứ không tìm ra câu trả lời.
Người dùng Twitter đã lập tức phản ứng tiêu cực về vụ việc.
"Làm thế nào mà bà ấy được nhận chức vụ này nhỉ?" Wayne Mackeprang đặt câu hỏi.
“Mọi người do Biden bổ nhiệm đều không đủ tiêu chuẩn”, - Whuuuuuuut kết luận.

“Bà ấy cũng dốt nát như những người khác trong phủ tổng thống. Tôi tự hỏi liệu các đầu bếp trong Nhà Trắng có biết nấu ăn không?” - Carol hỏi châm biếm.

Tờ báo dẫn nguồn từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho biết, vào tháng 9, người Mỹ đã sử dụng khoảng 20,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, có nghĩa là nguồn dầu dự trữ này chỉ đủ dùng cho 2,5 ngày.

Bà Zakharova cáo buộc Hoa Kỳ can thiệp vào chính sách năng lượng của các nước

"Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ không biết đất nước của bà tiêu thụ bao nhiêu dầu mỗi ngày... Đồng thời, Washington đang can dự vào chính sách năng lượng của các quốc gia có chủ quyền bên ngoài lục địa của mình bằng cách rao giảng, ai cần bao nhiêu và loại năng lượng nào, tuyếnđường ống nào là tốt, là xấu, và áp lệnh trừng phạt đối với việc tham gia vào dự án “Dòng chảy phương Bắc- 2".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Maria Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала