Nhật Bản theo sau Mỹ tuyên bố bán một phần dự trữ dầu mỏ quốc gia

© AFP 2023 / Katsumi KasaharaỨng cử viên Thủ tướng Nhật Bản, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida
Ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tiếp theo Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chính thức công bố quyết định xuất bán một phần dự trữ dầu quốc gia theo yêu cầu của lãnh đạo Hoa Kỳ, Văn phòng Thủ tướng cho biết.

“Chúng tôi biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã thông báo về việc bán dầu. Cho đến nay chúng tôi vẫn hợp tác với Mỹ để ổn định thị trường dầu mỏ thế giới, vì vậy nên đất nước chúng tôi cùng sánh bước với Mỹ cả trong hoạt động này một khi việc đó không phạm luật”, - ông Kishida nói.

Tuy nhiên người đứng đầu chính phủ Nhật Bản không nêu rõ lượng dự trữ sẽ được bán ra và tiến độ của quá trình này, ý nói rằng thông tin liên quan sẽ được Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Koichi Haguida công khai sau đó.
Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Hoa Kỳ xuất dầu dự trữ
Thủ tướng Nhật Bản gọi việc ổn định giá dầu là "nhiệm vụ rất quan trọng" để phục hồi kinh tế sau đại dịch coronavirus. Ông lưu ý rằng chính phủ nước này không có ý định giới hạn hành động chỉ bằng những biện pháp nói trên, mà còn hợp tác với các nước sản xuất dầu để làm dịu tình trạng giá xăng dầu tăng mạnh, cũng như hỗ trợ nông nghiệp và ngư nghiệp.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố xuất bán 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cũng quyết định sử dụng nguồn dự trữ chiến lược của họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала