Bắc Kinh phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc

© AP Photo / GREG BAKERQuốc kỳ của Trung Quốc và Hoa Kỳ
Quốc kỳ của Trung Quốc và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Bắc Kinh bày tỏ phản đối mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ đối với các công ty Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Thương mại nước này, bà Shu Jueting cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm.
Hôm thứ Tư, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì "lý do an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại", theo một thông báo được công bố trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

"Mỹ đã khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt một cách tùy tiện. Các biện pháp trừng phạt này không có cơ sở thực tế và bản thân thủ tục cũng rất không rõ ràng. Trung Quốc cực lực phản đối và sẽ có công hàm chính thức gửi Mỹ về vấn đề này", - bà nói.

Danh sách trừng phạt mới không có lợi cho bất kỳ ai

Shu Jueting nhấn mạnh rằng danh sách trừng phạt mới do Bộ Thương mại Mỹ ban hành không có lợi cho Mỹ cũng như Trung Quốc, không đóng góp vào an ninh của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, cũng như không giúp phục hồi nền kinh tế toàn cầu.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề Đài Loan
Tuần trước đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh ảo giữa các nhà lãnh đạo của CHND Trung Hoa và Hoa Kỳ. Hai vị nguyên thủ quốc gia đã thảo luận về tình hình hiện tại và sự phát triển hơn nữa của quan hệ, bày tỏ quan điểm về hợp tác kinh tế và thương mại, và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала