Bộ Quốc phòng Anh nói về vụ đánh chặn máy bay Nga

© Ảnh : Public domain / Royal Navy Photograph by LPhot Belinda AlkerTiêm kích F-35B Lightning II của Anh trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh
Tiêm kích F-35B Lightning II của Anh trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tạp chí Quốc phòng Vương quốc Anh đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã phát biểu về các vụ đánh chặn máy bay Nga.
Nga đã sử dụng máy bay để do thám nhóm tấn công tàu sân bay (AUG) của Hải quân Hoàng gia Anh, do tàu sân bay Queen Elizabeth dẫn đầu, Wallace cho biết. Ông lưu ý rằng các máy bay chiến đấu F-35 từ tàu sân bay Queen Elizabeth đã thực hiện 30 vụ đánh chặn máy bay Nga cất cánh từ các sân bay của Syria.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh thông báo về vụ tiêm kích F-35 Lightning II bị rơi xuống biển trong khi đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ tàu sân bay Queen Elizabeth. Phi công đã nhảy dù và được thủy thủ đoàn cứu thoát.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
"Tỉnh dậy đi!": Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra lỗ hổng dễ bị tổn thương của NATO trước Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала