Một cú tấn công phi hạt nhân có thể khiến Hoa Kỳ phải quỳ gối

© AP Photo / Jon ElswickCờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ
Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ có thể không chịu được các cuộc tấn công bằng vũ khí điện từ từ Nga và Trung Quốc. Thời báo Washington dẫn nguồn là kết quả của hội nghị Liên đoàn vì Hòa bình Thế giới, tổ chức có tư cách tham vấn với Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) của LHQ.

Sử dụng công nghệ, Trung Quốc có thể gây hại gì cho người Mỹ?

Theo các chuyên gia, vấn đề này đã được thảo luận từ lâu, nhưng đặc biệt trở nên cấp thiết sau các cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh gần đây ở Trung Quốc.
Các chuyên gia tin rằng nếu các công nghệ hiện có được sử dụng kết hợp với những phát triển mới, Bắc Kinh có thể chỉ cần “dùng một đòn” mà khiến người Mỹ rơi vào tình cảnh mất điện, mất nước, gặp vấn đề với nước thải, giao thông và thương mại.

Tờ báo dẫn lời cựu chuyên gia phân tích của CIA Peter Vincent Praia cho biết: “Họ sẽ không chỉ sử dụng vũ khí điện từ, mà còn cả dùng các cuộc tấn công mạng và phá hoại vật lý”.

Cờ của Nga và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Người Trung Quốc tin rằng Mỹ sẽ thất bại trong nỗ lực xúi họ cãi nhau với Nga

Các quốc gia có khả năng "khiến Hoa Kỳ phải quỳ gối"

Theo ông, mối đe dọa như vậy đến từ Nga và CHDCND Triều Tiên, mặc dù Bắc Triều Tiên không có nhiều cơ hội như Trung Quốc.
Theo công bố, tình trạng mất điện ở Hoa Kỳ trong vòng một năm có thể dẫn đến cái chết của khoảng 90% người Mỹ.
“Những quốc gia này có thể bắt chúng ta phải quỳ gối trong một ngày mà không cần phải chiến đấu với Thủy quân lục chiến, Hải quân hoặc Không quân”, - các chuyên gia cảnh báo.
Họ tin rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải suy ngẫm xem có cách nào để tránh một viễn cảnh Ngày tận thế có thể xảy ra.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала