Mỹ cho biết lò phản ứng hạt nhân vẫn tiếp tục hoạt động ở Triều Tiên

© AP Photo / Bela Szandelszkylò phản ứng hạt nhân
lò phản ứng hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
Mỹ cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ tiếp tục vận hành một lò phản ứng hạt nhân sản xuất plutonium tại Khu liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Quận Yongbyon. Đây là báo cáo của tài nguyên 38 North, chuyên theo dõi các hoạt động của CHDCND Triều Tiên.
Nguồn này đề cập đến hình ảnh vệ tinh gần đây. Hơi nước thoát ra từ phòng máy phát điện của lò phản ứng cho thấy có ít nhất một trong các máy phát đang hoạt động.
“Ngoài ra, nước tiếp tục được xả từ đường ống phụ vào kênh dẫn ra sông Kuren,” nguồn tin này viết.
Được biết rằng, một lò phản ứng với công suất 5 megawatt có thể sản xuất tới 6 kg plutonium mỗi năm.
Chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Bộ Ngoại giao Nga nói về cách giải quyết vấn đề xung quanh chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên
Vào ngày 30 tháng 8, tin cho hay CHDCND Triều Tiên đã nối lại hoạt động của khu phức hợp hạt nhân chính của Triều Tiên, đặt tại quận Yongbyon. Cơ sở này được sử dụng để lấy plutonium - thành phần chính trong việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài ra, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng báo cáo rằng gần khu phức hợp hạt nhân phát hiện dấu vết của một phòng thí nghiệm phóng xạ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала