Người Trung Quốc tin rằng Mỹ sẽ thất bại trong nỗ lực xúi họ cãi nhau với Nga

© Depositphotos.com / RyzhovCờ của Nga và Trung Quốc
Cờ của Nga và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo South China Morning Post ở Hồng Kông tỏ hoài nghi về khả năng của các nước phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu trong nỗ lực “chèn gậy bánh xe” vào mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.
Cuộc thảo luận nảy ra sau một bài báo viết rằng giới chính trị Mỹ đang kêu gọi tách Matxcơvavà Bắc Kinh ra khỏi nhau, nếu không Washington sẽ thua trong cuộc chiến trên hai mặt trận. Đặc biệt, Hội đồng Đại Tây Dương tuyên bố rằng điều này có ý nghĩa quyết định cho tương lai.

"Mỹ đang gặt quả xấu từ chính sách thù địch của chính mình"

“Vì thái độ gây hấn của Mỹ, người dân Trung Quốc cũng trở nên thù địch với Mỹ như người Nga”, - Bruce viết.
 Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ không có Nga và Trung Quốc
“Mỹ chỉ toàn tham gia vào các trò âm mưu ở châuÁ”, - James L bình luận thêm.
Những người dùng mạng khác tin rằng sự thống trị của Hoa Kỳ trên trường quốc tế đã kết thúc, thế giới từ lâu đã trở thành đa trung tâm.
"Hoa Kỳ coi Nga là kẻ thù và gần đây đã gọi Trung Quốc là kẻ thù chiến lược của họ, vì vậy không nên ngạc nhiên về tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước. Kẻ thù của kẻ thù của tôi là bạn của tôi", - Roger T kết luận.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe gọi tình hữu nghị giữa Matxcơva và Bắc Kinh là không chỉ lay chuyển nổi, đồng thời ca ngợi mức độ hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực quân sự. Ông cũng nói về sự gắn kết của hai nước trước sức ép ngày càng lớn từ Hoa Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала