Ông Biden được cắt bỏ polyp tiềm ẩn nguy cơ tiền ung thư

© REUTERS / Sarah SilbigerTổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các bác sĩ đã xác định khối polyp của Tổng thống Mỹ Joe Biden được loại bỏ trong quá trình nội soi là polyp u tuyến - một dạng u lành tính nhưng có khả năng phát triển thành khối u tiền ung thư, hiện nay không cần can thiệp gì thêm, thông báo của bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết.
Tuần trước ông Biden đã được kiểm tra sức khỏe, kết quả các bác sĩ kết luận rằng tình trạng sức khỏe của ông cho phép ông hoạt động với tư cách là nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh tối cao mà không có bất kỳ hạn chế nào.
Biden bị vấp ba lần khi bước lên thang máy bay - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Không ổn về sức khỏe hay chỉ là vụng về? Biden bị vấp ba lần khi bước lên thang máy bay

Tổng thống Biden đã được cắt bỏ một khối lành tính 3 mm có dạng polyp trong đại tràng lên (ascending colon)… Kết quả phân tích mô bệnh học đối với mẫu lấy ra xác định đó là một khối polyp u tuyến, tương tự như khối polyp mà ông được cắt bỏ vào năm 2008”, - thông cáo báo chí được nhóm phóng viên Nhà Trắng lưu hành có sự đồng ý của bệnh nhân cho biết.

Bác sĩ O'Connor giải thích rằng polyp u tuyến là lành tính và phát triển chậm, nhưng cũng được coi là "một tổn thương tiềm ẩn khả năng phát triển thành giai đoạn tiền ung thư mà hiện tại không cần can thiệp thêm".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала