20 xe tăng Armata sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga vào cuối năm nay

© Sputnik / Aleksey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhXe tăng Т-14 "Armata"
Xe tăng Т-14 Armata - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) — 20 xe tăng T-14 Armata mới nhất sẽ được chuyển giao cho các đơn vị chiến đấu lục quân vào cuối năm 2021, thiếu tá Dmitry Repin, quyền phụ trách đại diện bộ quốc phòng số 47, nói với Sputnik.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko hôm thứ Sáu trong chuyến công tác đã kiểm tra việc sản xuất xe tăng T-14 Armata và T-90M Proryv, đồng thời tổ chức họp về tình hình phát triển vũ khí và trang bị bọc thép của lục quân.
“Dự định bàn giao 20 xe tăng hạng nặng Armata T-14 vào cuối năm 2021”, đại diện quân đội tại doanh nghiệp cho biết.
Ông nói rõ những chiếc xe này sẽ bàn giao cho các đơn vị chiến đấu.

"Theo các điều khoản của hợp đồng nhà nước, việc giao hàng cho quân đội được thực hiện trước khi kết thúc thử nghiệm cấp nhà nước. Hiện tại, việc sản xuất một lô thí điểm đang được tiến hành cho đến khi kết thúc thử nghiệm cấp nhà nước để rút ra kinh nghiệm khi sử dụng trong quân sự", Repin giải thích.

Xe tăng T-72 tham gia thi đấu “Tank Biathlon” trong khuôn khổ cuộc thi ARMY-2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Mỹ cải tiến mô hình xe tăng Nga
Ông không nói rõ đơn vị nào sẽ nhận được xe tăng mới nhất, lưu ý "điều này do ban điều hành thiết giáp xác định".
T-14 "Armata" là loại xe tăng thế hệ mới với tháp pháo không có người điều khiển, kíp lái ngồi trong khoang bọc thép ở giữa thân xe.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала