Crưm cáo buộc Hoa Kỳ leo thang xung đột ở Biển Đen

© Ảnh : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. MorrisonCác tàu của NATO ở Biển Đen
Các tàu của NATO ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu phòng xã hội Crưm Alexander Formanchuk nói rằng Hoa Kỳ và các đối tác của họ đang cố tình leo thang xung đột quân sự, gia tăng sự hiện diện quân sự của họ ở Biển Đen.
Hôm trước, tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đen, như tin đưa từ Hạm đội 6 của Mỹ. Con tàu, cùng với các đồng minh và đối tác của NATO, sẽ đảm bảo "an ninh và ổn định" dọc theo tuyến đường thủy.

Nguy cơ xung đột quân sự ngày càng cao

"Thật không may, tình hình đang leo thang. Năm nay, khoảng 40 tàu của Mỹ và NATO đã đến thăm Biển Đen. Tình hình này đang trở thành mối đe dọa thực sự của một cuộc xung đột quân sự. Chúng ta thấy đang có sự leo thang căng thẳng cố tình được tạo ra ở Biển Đen", - ông Formanchuk nói với Sputnik.

Đồng thời, theo ông, nhóm quân sự đóng tại Crưm đã sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào.
"Đất nước chúng ta sẵn sàng vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa quân sự nào bằng khả năng của riêng mình", - ông Formanchuk khẳng định.
USS Mustin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đen
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала