Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết điểm chung giữa Nga, Ấn Độ và Trung Quốc

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) –Nga, Ấn Độ và Trung Quốc có cùng một điểm chung: không chấp nhận chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và các biện pháp trừng phạt đơn phương có động cơ chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết trong bài phát biểu tại cuộc họp của các ngoại trưởng của hiệp hội RIC (Nga, Ấn Độ, Trung Quốc).
Bộ trưởng Nga lưu ý rằng việc trao đổi quan điểm với các đồng nghiệp từ Trung Quốc và Ấn Độ là rất quan trọng trong bối cảnh bất ổn đang gia tăng ở cấp độ toàn cầu và khu vực.

"Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra, hệ thống quan hệ quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức quy mô lớn về nền kinh tế và phát triển xã hội. Vi rút cũng đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng quản trị toàn cầu, sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa biệt lập," - ông Lavrov nói trong một cuộc hội nghị video.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đều có điểm chung là không chấp nhận chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, việc áp đặt trái phép các lệnh trừng phạt đơn phương có động cơ chính trị và sử dụng vũ lực trong các vấn đề quốc tế.
Lá cờ của Trung Quốc và Ấn Độ - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý cùng giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала