Người Trung Quốc nêu quan điểm, Bắc Kinh và Matxcơva xích gần nhau, chứng tỏ Mỹ đang mắc sai lầm

© AFP 2023 / Mark RalsonNgười cao tuổi cầm cờ Trung Quốc và Nga
Người cao tuổi cầm cờ Trung Quốc và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ báo South China Morning Post đã bình luận tích cực về việc mở rộng hợp tác quân sự Nga-Trung và gọi việc xích lại gần giữa hai nước là một tính toán sai lầm của Hoa Kỳ.

"Liên minh Nga-Trung nói ít, làm nhiều. AUKUS, QUAD, hội nghị thượng đỉnh của các nền dân chủ, nghe thì oai lắm nhưng thực tế rỗng tuếch", - một người dùng viết.

"Đây sẽ là một tính toán sai lầm về mặt chiến lược và địa chính trị đối với Hoa Kỳ, vì trên thực tế, Mỹ sẽ hoàn toàn mất đi ảnh hưởng của mình ở Trung Á", - một nhà bình luận khác nói thêm.

Cuộc gặp giữa Putin và Biden "không thành công"

Độc giả cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thất bại trong việc tác động đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh mùa hè trong vấn đề về quan hệ với Trung Quốc.

"Khi Biden gặp Putin, ông ấy đã hy vọng vào những lời tán tỉnh thân thiện của mình, cố gắng tạo ấn tượng rằng Mỹ/Nga đang chống lại Trung Quốc. Nhưng Putin đã không nháy mắt (chỉ Biden nháy mắt)", - người dùng lưu ý.

Ngoài ra, một số người dùng đã gọi Hoa Kỳ là "mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới".
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề Đài Loan
Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc Sergei Shoigu và Wei Fenghe đã có cuộc họp làm việc thông qua cầu truyền hình. Chủ đề chính của cuộc hội đàm là tổng hợp kết quả của các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức trong năm nay.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала