- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc sẽ "bùng phát khủng khiếp" dịch COVID-19 nếu các hạn chế được dỡ bỏ

© AFP 2023 / Wang ZhaoNgười đàn ông đi qua các bức tượng đeo khẩu trang bên ngoài một nhà hàng ở Bắc Kinh
Người đàn ông đi qua các bức tượng đeo khẩu trang bên ngoài một nhà hàng ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nếu Trung Quốc từ bỏ chính sách "không khoan nhượng" đối với COVID-19 và nới lỏng các hạn chế đối với việc tiếp nhận khách du lịch nước ngoài, số ca nhiễm bệnh mỗi ngày ở nước này có thể vượt quá 630 nghìn.
Dẫn đến sự "bùng phát khủng khiếp" bệnh tật, theo nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh, được công bố trên China CDC Weekly.

Điều gì sẽ xảy ra với Trung Quốc khi các hạn chế được dỡ bỏ?

Sử dụng một mô hình toán học, các nhà khoa học đã dự đoán những hậu quả có thể xảy ra khi Trung Quốc áp dụng chiến thuật chống lại COVID-19, giống như các quốc gia khác.
Theo kết quả của cuộc nghiên cứu, nếu Trung Quốc tuân thủ chính sách hiện đang được áp dụng tại Hoa Kỳ, thì số người nhiễm bệnh tăng lên hàng ngày sẽ là 637 155 người mỗi ngày. Nếu áp dụng chính sách như ở Pháp, số ca nhiễm mới hàng ngày sẽ là 454 198. Theo mô hình của Anh, số ca mắc hàng ngày sẽ là 275 793.
Những người đeo khẩu trang ở Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Đại dịch COVID-19
Khách sạn Hồng Kông phát hiện hai trường hợp nhiễm chủng COVID-19 mới
Các nhà khoa học lưu ý việc "mở cửa" của Trung Quốc có thể dẫn đến sự khởi đầu của "một đợt bùng phát khủng khiếp, gần như chắc chắn sẽ tạo ra gánh nặng không thể chịu nổi đối với hệ thống y tế đất nước". Các tác giả nghiên cứu tin rằng Trung Quốc hiện chưa sẵn sàng nới lỏng các hạn chế nếu "chỉ dựa trên giả thuyết về miễn dịch cộng đồng do tiêm vắc xin". Trung Quốc có chính sách không khoan nhượng đối với các đợt bùng phát COVID-19, thường dẫn đến các việc đóng cửa tại địa phương. Đất nước này cũng có một số quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt nhất trên thế giới đối với những người đi du lịch từ nước ngoài.
Theo số liệu mới nhất từ ​​Ủy ban Nhà nước về Y tế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vào thứ Bảy 27 tháng 11, trong nước đã phát hiện 23 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong đó 20 trường hợp nhập khẩu và 3 trường hợp trong nước. Tổng cộng, kể từ đầu đại dịch, 98 631 trường hợp mắc bệnh được xác định ở Trung Quốc, và 4636 người đã chết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала