Vì sao bốn cán bộ Công an Quảng Trị bị tước quân tịch?

© Depositphotos.com / SirichaiYotatikunchaiCông an
Công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Đăng ký
Bốn cán bộ Công an Quảng Trị vừa bị tước quân tịch và khởi tố. Đáng chú ý, trước khi bị tước danh hiệu Công an nhân dân, họ đã có đơn xin ra khỏi ngành nhưng không được chấp thuận.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, trong số 4 người bị tước quân tịch có cán bộ công tác ở trại tạm giam Công an tỉnh, một đội phó thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, trưởng Công an xã Gio An, huyện Gio Linh và công an phường thuộc thành phố Đông Hà.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 4 cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 29/1, thông tin bốn cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị bị khởi tố gây chú ý.
Trước đó, cả bốn cán bộ Công an này đã bị tước quân tịch - tước danh hiệu Công an nhân dân.
 Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Vụ án buôn lậu 51kg vàng 9999 và Mười Tường: An Giang đình chỉ 3 cán bộ Công an
Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận về việc tước danh hiệu Công an nhân dân và khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ Công an công tác tại một số phòng ban, công an xã phường trên địa bàn tỉnh.
Được biết, cả 4 cựu Công an bị khởi tố vì tội đánh bạc theo hình thức ghi lô đề trái pháp luật.
Theo thông tin truyền thông, bốn cán bộ Công an bị tước quân tịch có một cá nhân công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh với cương vị đội phó.
Một người khác là đội trưởng một đội tại trại giam Công an tỉnh. Một bị can là Trưởng Công an xã Gio An, huyện Gio Linh. Người còn lại là một cán bộ Công an một phường tại thành phố Đông Hà.

Đã làm đơn xin ra khỏi ngành nhưng không được chấp nhận

Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận cả 4 bị can trên bị tước danh hiệu Công an nhân dân để điều tra về hành vi đánh bạc.
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệt phá một đường dây lô đề, đánh bạc lớn.
Sau quá trình điều tra xác minh, kiểm tra dữ liệu của chủ cầm đầu, điều hành đường dây thì phát hiện bốn cán bộ Công an tỉnh có tham gia đánh bạc nên đã đề nghị xử lý và tiến hành quy trình tước danh hiệu Công an nhân dân.
Chiếc ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam bị công an bắt giữ
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Công an An Giang bắt cán bộ Hải quan tiếp tay vụ nhập lậu 100 tấn đường cát
Đáng chú ý, trước khi bị tước quân hiệu và khởi tố, 4 cựu cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị đã đều có đơn xin ra khỏi ngành nhưng đều không được chấp nhận.
Một đại diện Công an tỉnh Quảng Trị thông tin cho hay, việc bị tước danh hiệu Công an nhân dân trước khi bị khởi tố là bắt buộc theo quy định. Tất cả đều phải đúng theo quy trình.
Tước quân tịch hay còn gọi là tước danh hiệu quân nhân có nghĩa là quân nhân (thuộc lực lượng vũ trang) đó bị xóa tên khỏi danh sách quân nhân và tước mọi quyền lợi mà bản thân quân nhân và gia đình được hưởng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала