"Không ai dọa nổi chúng tôi": Tổng thống Putin trả lời câu hỏi về "nguy cơ đe dọa" Trung Quốc

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đón tiếp chính thức trong Điện Kremlin
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đón tiếp  chính thức trong Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Khi trả lời câu hỏi về "nguy cơ đe dọa" Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng chính những ai dọa ông từ năm 2000 “hiện nay đã sợ hãi."

"Bắt đầu từ năm 2000, họ lây Trung Quốc để dọa tôi, nhưng giờ đây chính những người đe dọa tôi đã phải sợ hãi, và họ bắt đầu thay đổi chính sách của mình đối với Trung Quốc. Theo tôi, tình hình đã thay đổi, do đó mà có các lệnh trừng phạt và các hạn chế hoàn toàn không hợp lý và mâu thuẫn, liên quan đến Trung Quốc. Ý tôi là muốn nhắc đến các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Nhưng thực tế vẫn là thực tế: sự cạnh tranh ngày càng lớn. Do cạnh tranh này mà xuất hiện các liên minh ở khu vực Thái Bình Dương, thành phần gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc. Khi các liên minh được lập ra để chống ai đó, điều này cải thiện tình hình trong khu vực, mà ngược lại, càng làm cho tình hình thêm căng thẳng", - ông Putin nói tại diễn đàn đầu tư "Nước Nga kêu gọi".

Tên lửa DF-21 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Nhật Bản quan ngại trước việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội

Mỹ kêu gọi cắt giảm quan hệ với Trung Quốc

Khi phát biểu về lời kêu gọi của Mỹ cắt giảm liên hệ với Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga sẽ hành động xuất phát từ lợi ích của chính mình.

"Có một ẩn ý trong câu hỏi liên quan đến điều này là liệu chúng tôi có ý định cắt giảm khối lượng hợp tác với Trung Quốc hay không, điều mà Mỹ đang kêu gọi các đối tác châu Âu của mình thực hiện... Chúng tôi sẽ hành động xuất phát từ lợi ích của chính mình", – ông Putin nói.

Phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc thử vũ khí siêu thanh

Trung Quốc gần đây đã thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh, Mỹ đã có phản ứng trước việc này.

"Các vị nói về việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Cuộc thử nghiệm đã thành công. Và chúng ta đã thấy phản ứng của các đối tác Mỹ về việc này. Nhưng chúng ta đều biết rằng các đối tác Mỹ vẫn đi trước trong việc chế tạo vũ khí siêu thanh. Chỉ có điều là họ không nói về chuyện đó, và không có ai gây ồn ào", - ông Putin nói thêm.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Được biết Lầu Năm Góc "bất ngờ" trước việc Trung Quốc phóng tên lửa
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала