Ngoại trưởng Nga Lavrov: Hoa Kỳ đang đưa ra các kế hoạch đối đầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

© POOL / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp chung với Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và các đồng minh đang đưa ra các kế hoạch đối đầu ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nhằm mục đích kiềm chế các quốc gia khác, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói với những người tham gia chương trình "Đối thoại cho Tương lai-2021".

"Tất cả điều này được đặt lên trên những gì đang diễn ra ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi thay vì các tổ chức toàn cầu, các diễn đàn được hình thành xung quanh ASEAN, họ đang thúc đẩy các kế hoạch đối đầu, họ gọi đó là các chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, họ đã tạo ra một tổ chức bốn với thể hiện rõ bản chất chống Trung Quốc. Hiện nay thì đang tạo ra khối quân sự-công nghệ AUKUS".

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga
Theo ông, trong khu vực, nơi trước đó các xu hướng thống nhất tích cực và mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm sự đồng thuận và thỏa hiệp chiếm ưu thế, hiện các kế hoạch "đối đầu công khai" đang được đưa ra để kiềm chế một số quốc gia khác.
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2019
Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn ở châu Á-Thái Bình Dương

Quan hệ đối tác AUKUS

Trước đó Australia đã ký kết tham gia quan hệ đối tác với Anh và Hoa Kỳ về quốc phòng-an ninh AUKUS và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro với công ty Pháp Naval Group. Thỏa thuận với phía Pháp dự trù sản xuất 12 tàu ngầm tấn công lớp Barracuda. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định xé bỏ thỏa thuận của Australia là «nhát dao đâm sau lưng».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала