Ông Putin: Phục hồi kinh tế toàn cầu là vấn đề nan giản trong bối cảnh chủng omicron xuất hiện

© Sputnik / Evgeny Paulin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu một lần nữa lại bị đe dọa bởi làn sóng lây lan mới do chủng omicron gây ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại Diễn đàn đầu tư “Nước Nga vẫy gọi”.

Làn sóng đại dịch mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang bước vào một làn sóng đại dịch mới trong bối cảnh áp lực từ lạm phát.

“Tất nhiên, đã hai năm nay, tâm điểm chú ý của mọi người là dịch bệnh coronavirus, không thể làm khác được. Ảnh hưởng của đại dịch đến các mối quan hệ đầu tư, kinh doanh, hợp tác là rất lớn, toàn bộ nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng. Tôi lưu ý rằng quá trình phục hồi kinh tế đang dần diễn ra, nhưng tốc độ khôi phục lại đang gặp vấn đề, mà nguyên nhân thì quý vị đều đã biết: làn sóng dịch bệnh mới do chủng omicron gây ra”.

Tổng thống Liên bang Nga V.Putin đã hội kiến ​​với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga
Dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Yếu tố sợ hãi: Omicron khiến dầu xuống giá như thế nào

"Chỉ khi toàn bộ cộng đồng thế giới phối hợp hành động, mới có thể giải quyết thành công các hậu quả của đại dịch. Tôi muốn nói tới việc công nhận vắc xin và giấy chứng nhận tiêm chủng lẫn nhau, đảm bảo để tất cả các vùng trên thế giới đều tiếp cận được với vắc xin, cùng nhau hợp tác để nghiên cứu các loại thuốc mới", - Tổng thống Nga nói thêm.

Ông Putin lưu ý rằng, đề tài này đã nhiều lần được nhắc tới, kể cả tại các diễn đàn của LHQ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала