Taliban* hứa với Mỹ sẽ không giúp đỡ các thế lực đe dọa các nước khác

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhCác chiến binh Taliban * ở Mehtarlam, Afghanistan
Các chiến binh Taliban * ở Mehtarlam, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Taliban* hứa với Mỹ sẽ không cho phép các thế lực sử dụng Afghanistan để đe dọa các nước khác, còn phía Mỹ tuyên bố sẵn sàng tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, phát ngôn viên BNG Mỹ Ned Price cho biết.
Hôm thứ Hai và thứ Ba phái đoàn liên bộ của Mỹ đã tiến hành hội đàm tại Qatar với đại diện của Taliban* và ban lãnh đạo kỹ trị của Afghanistan.
"Taliban* nhắc lại lời hứa của họ là không cho phép ai sử dụng lãnh thổ của Afghanistannhững để đe dọa bất kỳ quốc gia nào", - ông Price nói.
Ông nói thêm rằng các đại diện của Mỹ tỏ ý quan ngại trước việc các nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo** và Al Qaeda** vẫn hiện diện tại Afghanistan.
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.09.2021
Lầu Năm Góc đánh giá về khả năng Mỹ hỗ trợ các đối thủ của Taliban*
Các bên cũng thảo luận về tình hình khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan.
"Phái đoàn Mỹ hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của LHQ và các tổ chức nhân đạo khác nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết đang gia tăng trong mùa đông tới", - thông cáo báo chí cho biết.
Mặc dù có lệnh trừng phạt nhằm vào Taliban, Hoa Kỳ vẫn có ý định tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, ông Price cho biết thêm.
* Phong trào đang bị Liên hợp quốc trừng phạt vì các hoạt động khủng bố
** Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала