Ngoại trưởng Nga Lavrov: Đề xuất của Nga về an ninh mạng bị rút khỏi cuộc thảo luận trong OSCE

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đề xuất của Nga và CSTO về việc thông qua tuyên bố chống sử dụng Internet cho mục đích khủng bố bị rút khỏi cuộc thảo luận trong OSCE chỉ vì sáng kiến này do Liên bang Nga đưa ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.

"Trong một tổ chức được gọi là Tổ chức An ninh và Hợp tác (OSCE), sự đối kháng ngày càng gia tăng, luận điệu đối đầu ngày càng mở rộng, các quy trình làm việc của OSCE đang bị cản trở. Rất khó để đạt được thỏa hiệp ngay cả trong những lĩnh vực rõ ràng là trùng hợp lợi ích của tất cả các nước tham gia” - Ngoại trưởng Nga Lavrov nói tại cuộc họp báo về kết quả phiên họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE.

Để lấy ví dụ, ông Lavrov dẫn đề xuất của CSTO nhằm chống sử dụng Internet cho các mục đích khủng bố.

“Tại phiên họp này, chúng tôi cùng với các đồng nghiệp CSTO đã đệ trình một bản dự thảo tuyên bố về sự cần thiết phải chống sử dụng Internet cho các mục đích khủng bố. Thử hỏi, có điều gì thiết thực hơn? Thật đáng tiếc, các đối tác phương Tây của chúng tôi, không đưa ra bất kỳ lập luận nào về đề xuất của chúng tôi, đã rút nó khỏi cuộc thảo luận, vì rõ ràng là họ không thích việc sáng kiến ​​như vậy là Nga đã đưa ra" - Ngoại trưởng Nga Lavrov lý giải.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.11.2021
Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Việt Nam đẩy mạnh hợp tác an ninh mạng với EU
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала