Nguyên Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị tuyên y án 8 năm tù

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNCác bị cáo tại Tòa ngày 2/12/2021
Các bị cáo tại Tòa ngày 2/12/2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Đăng ký
HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM y án 8 năm tù trong vụ án liên quan đến khu “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn.

Tuyên y án với ông Nguyễn Thành Tài, bác toàn bộ kháng nghị

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 2/12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, nguyên Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue – gọi tắt Công ty Lavenue) 5 năm tù.
Ngoài ra, ông Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – TN&MT TP.HCM) bị tuyên phạt 5 năm tù. Cộng hình phạt 6 năm 6 tháng tù tại bản án trước, tổng cộng 2 bản án ông Kiệt phải thi hành là 11 năm 6 tháng tù. Ông Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) bị tuyên án 3 năm tù, tổng hợp với hình phạt 5 năm tù tại bản án trước là 8 năm tù.
Tòa tuyên án nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài trong vụ án sai phạm hoán đổi đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.11.2021
Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị tuyên chung thân, Bị cáo Nguyễn Thành Tài lãnh 5 năm tù
Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), do đã khắc phục hậu quả, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nam 3 năm tù.
Theo HĐXX, bản án sơ thẩm tuyên án các bị cáo là có căn cứ, đủ cơ sở nhận định 5 bị cáo trong vụ án đã phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài dưới khung hình phạt là đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tài. HĐXX cũng quyết định bác toàn bộ kháng nghị của VKSND TP.HCM về xử lý vật chứng và xác định thiệt hại trong vụ án.
© Ảnh : Thành Chung - TTXVNHội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài
Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài
Tại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM xác định, các bị cáo có hành vi gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí cho nhà nước 252 tỷ đồng, thông qua việc thực hiện dự án của khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1. HĐXX sơ thẩm khẳng định, nhờ ngăn chặn kịp thời, tài sản Nhà nước đã được bảo toàn, thiệt hại vụ án coi như được khắc phục toàn bộ.
Trước đó, VKSND TP.HCM đã có kháng nghị thu hồi thêm 30 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM và cần xác định thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là 1.927 tỷ đồng, chứ không phải 252 tỷ đồng mà các bị cáo gây ra.
Tuy nhiên, xét hồ sơ, số tiền 30 tỷ đồng không mất đi nên kháng nghị của VKSND TP.HCM là không có căn cứ. Đồng thời, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, tòa sơ thẩm xác định thiệt hại thực tế của vụ án là hơn 252 tỷ đồng là đúng vì đó là thiệt hại tính tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

“Biến” nhà đất 8-12 Lê Duẩn từ sở hữu Nhà nước sang tư nhân

Năm 2007, UBND TP.HCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại trên khu đất 8-12 Lê Duẩn. Trong quá trình UBND thành phố sắp xếp lại, xử lý khu đất, bà Lê Thị Thanh Thúy dùng tình cảm cá nhân tác động đến ông Nguyễn Thành Tài.
Từ đó, ông Tài ký nhiều văn bản trái luật; chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên quan đến việc giao đất sai quy định, tạo điều kiện giúp bà Lê Thị Thanh Thúy tham gia thực hiện dự án. Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Tài có quyết định khiến tài sản 8-12 Lê Duẩn bị chuyển dịch chủ sở hữu từ Nhà nước sang tư nhân.
Các bị cáo tại phiên xét xử - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 5-6 năm tù
Trong vụ án này, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài là người chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật để chuyển quyền sở hữu khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn, dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước nên phải chịu trách nhiệm chính.
Bà Lê Thị Thanh Thúy với vai trò đồng phạm, là người thực hiện hành vi xúi giục, tác động ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước. Các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam và Trương Văn Út với vai trò đồng phạm, đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Tài đề xuất UBND thành phố chấp thuận những đề nghị vi phạm pháp luật, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала