Bộ Công an đã xem xét rất kĩ khi quyết định khởi tố người ở 'cấp lãnh đạo'

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNTrung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Về những kết quả điều tra trong vụ án liên quan đến Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã xem xét rất kỹ khi đưa ra quyết định khởi tố người có ảnh hưởng, có chức, có quyền hạn.

'Nếu vụ việc có ăn chia, biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý'

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 2/12, đại diện Bộ Công an đã trả lời báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex cùng 7 người khác do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản.
Khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2021
Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, khám xét nơi ở và nơi làm việc
Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Ban thường vụ Đảng ủy Công an đã xem xét rất kỹ, cẩn trọng trong từng vụ việc.
Nhất là khi đưa ra quyết định khởi tố người có ảnh hưởng, có chức, có quyền hạn, Trung tướng Tô Ân Xô nói:
"Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm để làm rõ vi phạm. Nếu người đó quyết định vì cái chung, không sai, không tiêu cực sẽ xem xét một cách khác. Còn nếu vụ việc có ăn chia, biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý. Nhưng rất cân nhắc các biện pháp tố tụng như bắt hay không bắt".
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Bộ Công an ưu tiên xử lý một số vụ việc trong lĩnh vực y tế, đấu thầu đất đai.
Phương châm là xử lý một vụ án để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, hướng tới lợi ích người được hưởng là nhân dân.

'Cơ quan công an vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc'

Cụ thể trong vụ việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma.
Trong đó, nhiều lãnh đạo Cục Quản lý dược cũng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Trương Quốc Cường được xác định gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng.
Khởi tố bị can, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2021
Việt Nam khởi tố, khai trừ khỏi Đảng nhiều lãnh đạo ngành y tế
Với vụ bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Vimedimex, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh đây là vụ việc đấu thầu đất đai. Vụ án có biểu hiện “vây thầu” khi bà Loan cho các công ty con của Vimedimex đi đấu thầu, dùng biện pháp “câu mắc” các cơ quan liên quan.
Giá đất đấu giá ban đầu là 500 tỷ sau đó được hạ xuống 300 tỷ đồng để thắng thầu. Các công ty bị loại ra ở vòng 1 khi đấu thầu cùng một giá, chỉ còn lại 3 công ty lọt vào vòng tiếp theo, cùng là công ty con của Vimedimex. Sau đó, các công ty con này lại bỏ thầu cùng một giá, rồi xin bỏ thầu.

“Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc”, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала