Chuyên gia: NATO tìm cách kiểm soát lãnh thổ Ukraina càng sớm càng tốt

© Ảnh : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. MorrisonCác tàu của NATO ở Biển Đen
Các tàu của NATO ở Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ukraina đang bắt đầu xây dựng hai cơ sở hải quân, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Alexei Reznikov cho biết. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà khoa học chính trị quân sự Andrei Koshkin chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này.

Hợp tác giữa Ukraina và Vương quốc Anh

Trước đó Sputnik đưa tin cho hay Ukraina đã ký một thỏa thuận khung với Anh về việc cung cấp cho Ukraina khoản vay 1,7 tỷ bảng Anh (khoảng 2,2 USD) để hỗ trợ cho các hợp đồng mua vũ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng hải quân.
"Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn thực tế của việc xây dựng hai căn cứ hải quân, cũng như các tiếp xúc khác trong khuôn khổ các thỏa thuận với Vương quốc Anh", - ông Reznikov trong bài phát biểu tại Rada.

Mong muốn của cộng đồng phương Tây và NATO

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà phân tích chính trị quân sự Andrei Koshkin đã bình luận về tình hình.

“Mọi người hoàn toàn hiểu rõ hai căn cứ hải quân mạnh đối với Ukraina - cơ sở hạ tầng nghiêm túc, đồ sộ, tốn kém, và họ đang xây dựng với sự giúp đỡ của Anh. Họ lập ra để các tàu NATO, bao gồm cả các quốc gia đồng minh ngoài Biển Đen, có thể vào đó. Đây là nhiệm vụ chính mà Anh quốc xúc tiến tại Ukraina. Tổng thống Zelensky giải thích với mọi người rằng Ukraina sẽ thực hiện xây dựng. Nhưng trên thực tế, họ không có khả năng chủ động khối lượng công việc như vậy. Và Anh sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương, điều này sẽ làm mất ổn định tình hình ở khu vực quan trọng này của thế giới“, Andrei Koshkin nói.

Ông giải thích ý tưởng của mình.

"Ở Biển Đen có lợi ích của nhiều quốc gia châu Âu, những thành viên khối NATO hoặc dự tính sẽ gia nhập, và họ đều chống lại Nga. Việc vội vàng xây dựng một cơ sở hạ tầng quân sự hùng mạnh, tốn kém ở Ukraina là mong muốn của cộng đồng phương Tây, NATO, nhằm kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ quốc gia này càng sớm càng tốt“, nhà khoa học chính trị quân sự tin nhận định.

biên giới với Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Chuyên gia bình luận về lập trường của Na Uy về việc quân đội NATO ở gần biên giới Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала