Merkel sẽ từ chức Thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử của Scholz

© AFP 2023 / MICHAEL KAPPELERThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Angela Merkel sẽ từ chức Thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử Thủ tướng mới Olaf Scholz, dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12, phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết tại cuộc họp báo.

"Nhiệm kỳ thủ tướng này sẽ kết thúc với việc bầu chọn một thủ tướng mới, Olaf Scholz, dự kiến sẽ diễn ra ​​vào thứ Tư. Sau đó ở Đức sẽ có thủ tướng, sẽ không có thủ tướng nào khác, không có thủ tướng bóng tối. Như bà thủ tướng đã tuyên bố, bà định sau đó sẽ từ bỏ công việc chính trị," - Seibert nói.

Ông nói thêm rằng trước đó Merkel đã nhiều lần và công khai nói về việc rời khỏi chính trường, rằng "bà ấy không muốn tham gia các sự kiện trong nhiều tháng."
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Nước Đức tiễn bà Merkel rời chức vụ Thủ tướng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала