Quân đội Mỹ nhận được quả bom nguyên tử hiện đại hóa đầu tiên

© Ảnh : US Air Force/Staff Sgt. Roidan CarlsonPhóng tên lửa hành trình AGM-86B từ máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress trên bãi thử ở Utah
Phóng tên lửa hành trình AGM-86B từ máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress trên bãi thử ở Utah - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổ hợp công nghiệp-quân sự Hoa Kỳ đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng nguyên mẫu sản xuất đầu tiên của loại bom nguyên tử B61-12 nâng cấp, đã phục vụ Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ, Cơ quan quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia (NSNSA) báo cáo.
Nhờ hiện đại hóa, vòng đời của bom được kéo dài ít nhất 20 năm, cho phép sử dụng B61-12 trên các nền tảng máy bay hiện tại và tương lai.

"Chương trình kéo dài tuổi thọ B61-12 sẽ đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vũ khí. NSNF dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất quy mô vào tháng 5 năm 2022 và hoàn thành vào năm 2026", - Bộ Năng lượng cho biết trong một thông cáo báo chí.

Bom sẽ có những thay đổi gì sau khi nâng cấp?

Theo thông cáo báo chí, quá trình hiện đại hóa đã giảm đáng kể công suất bom, nhưng ngược lại tăng độ chính xác do sử dụng phần đuôi mới, vì thế vẫn bảo đảm duy trì các đặc tính kỹ chiến thuật.
Bom B61 được đưa vào biên chế từ năm 1968, hiện có các phiên bản là 3, 4, 7 và 11. Dự kiến B61-12 sẽ thay thế phiên bản đầu tiên đầu tiên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố máy bay ném bom của NATO đã vượt qua "lằn ranh đỏ"
B61-12 có thể được sử dụng ở các chế độ rơi tự do và điều chỉnh từ máy bay ném bom chiến lược B2, máy bay ném bom chiến đấu F-15, F-16, PA-200 Tornado, cũng như “các nền tảng máy bay tương lai F-35, B -21, F/A -18F”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала