AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo họp báo, chốt bộ khung đấu đội tuyển Lào

© AFP 2023 / Giuseppe CacaceHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2021
Đăng ký
Tham dự buổi họp báo vào trưa 4/12, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo cho biết, đội tuyển Việt Nam đang chịu phải những áp lực lớn khi tham dự AFF Cup 2020 với vai trò là đương kim vô địch của giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều áp lực bảo vệ ngôi vô địch

Ngày 4/11, HLV Park Hang-seo đã tham dự buổi họp báo trước loạt trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2020 cùng với đồng nghiệp ở các đội tuyển Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia.
Trong phần trả lời, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận bản thân phải làm nhiều công tác tư tưởng để giảm tâm lý căng cứng của các cầu thủ do ảnh hưởng từ kết quả tại vòng loại thứ 3 World Cup.
Ông Park cho hay: “Tuyển Việt Nam đá thua toàn bộ 6 trận đã qua ở vòng loại thứ 3 World Cup. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý của toàn đội. Các cầu thủ đang trải qua trạng thái không phải là lý tưởng”.
Hơn nữa, theo HLV Park Hang-seo, ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam còn chịu áp lực khi là đương kim vô địch.
Đội tuyển Việt Nam trong bài tập khởi động.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Kinh nghiệm tại World Cup 2022 có giúp tuyển Việt Nam giữ vững 'ngôi vương' AFF Cup?
“Các đội ở giải đấu này cũng rất mạnh. Do đó, tôi không thể đưa ra dự đoán vào thời điểm này. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả tốt ở giải năm nay”, huấn luyện viên 64 tuổi nói.

Ông Park Hang-seo không lo lắng vì Hùng Dũng vắng mặt tại AFF Cup 2020

Được biết, do những trục trặc về giấy tờ nên đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Đỗ Hùng Dũng ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên, ông Park không quá lo lắng về sự thiếu vắng này. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc quan tâm đến áp lực tâm lý cầu thủ khi thi đấu trong bối cảnh dịch Covid-19.
“Hùng Dũng chấn thương nghỉ khá lâu rồi chưa thể thi đấu. Chúng tôi muốn đưa anh ấy tham gia AFF Cup để tìm lại cảm giác thi đấu, còn việc chờ đợi anh ấy giúp đội thì khá khó”, HLV trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.
Hiện giải đấu đang diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biên phức tạp, các cầu thủ không được ra ngoài, chỉ di chuyển từ khách sạn đến sân tập, thi đấu. Thi đấu trong điều kiện như vậy, khỏe mạnh về mặt thể chất đương nhiên quan trọng, nhưng khỏe mạnh về tâm lý cũng quan trọng không kém.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo chỉ đạo các cầu thủ trong sân.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
HLV Park: 'Bây giờ tôi mới hiểu kiếm một điểm khó thế nào'
“Việc hạn chế đi lại của chính phủ Singapore khiến chúng tôi áp lực về tinh thần với các cầu thủ. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19 thì chúng tôi cần thích ứng với điều kiện như này thôi”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.
Tại buổi tập vào ngày 3/11 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã bắt đầu dành trọng tâm vào công tác lựa chọn nhân sự cho trận khai màn hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020. Sau phần khởi động, ông Park chia đôi đội hình tổ chức đá đối kháng trong hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận đấu tại vòng bảng B nên việc lựa chọn đội hình phù hợp cho từng trận đấu cũng là điều rất quan trọng, qua đó có thể đảm bảo lực lượng cho đội tuyển trong cuộc đua đường dài tại đấu trường khu vực. Điều đáng mừng là đến thời điểm này, tuyển Việt Nam không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.
Ngày 6/12 tới, đội tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2020 với trận mở màn gặp Lào, sau đó lần lượt đương đầu với Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12). Ở buổi tập gần nhất, HLV Park Hang-seo cho biết đã lên đội hình thi đấu cho trận mở màn gặp Lào với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để khởi đầu thuận lợi AFF Cup 2020.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала