Biden bị cảm lạnh

© REUTERS / Kevin LamarqueTổng thống Joe Biden tại phiên họp thường niên lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Tổng thống Joe Biden tại phiên họp thường niên lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden giải thích với các phóng viên giọng nói khàn khàn của ông do cảm lạnh, lây từ đứa cháu trai một tuổi rưỡi.

"Tôi không sao, tôi làm xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày... Tôi có cháu trai một tuổi rưỡi bị cảm, cháu rất thích hôn ông nội... Nói tóm lại, đó chỉ là cảm lạnh" - Biden nói với các phóng viên để trả lời câu hỏi của họ về sức khỏe của mình.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố nhân dịp công bố dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp, nhưng trong bài phát biểu được các kênh truyền hình địa phương phát sóng, Biden dường như thở khò khè, nói bằng mũi và định kỳ hắng giọng.
Trong số các nhân vật cấp cao, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từng nhiễm coronavirus, và có một số trường hợp mắc căn bệnh này trong chính quyền Biden, bao gồm cả thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại trung tâm Menara City One đang bị phong tỏa ở Kuala Lumpur, Malaysia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đại dịch COVID-19
Malaysia ghi nhận ca đầu tiên nhiễm chủng COVID -19 Omicron
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала