Biden không công nhận «lằn ranh đỏ» của Nga về vấn đề Ukraina

© REUTERS / KEN CEDENOTổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về các nỗ lực sơ tán và tình hình đang diễn ra ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Phòng phía Đông tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Tổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về các nỗ lực sơ tán và tình hình đang diễn ra ở Afghanistan trong bài phát biểu tại Phòng phía Đông tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2021
Đăng ký
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố không chấp nhận «lằn ranh đỏ» của bất kỳ ai về vấn đề Ukraina và ông ta dự định tiến hành «cuộc trò chuyện dài» với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Biden thông báo điều này với các phóng viên hôm thứ Sáu 3 tháng 12, trước chuyến đi về dinh thự ngoại ô ở Camp David (bang Maryland), như Reuters đưa tin.

Biden hy vọng về «cuộc trò chuyện dài» với Putin

«Chúng tôi đã biết về hành động của Nga từ lâu rồi. Tôi trông đợi rằng chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện dài với Putin», - chủ nhân Nhà Trắng nhận xét khi nói về tình hình ở biên giới Nga-Ukraina.

Nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ cũng bình luận về những tuyên bố trong đó Nga định rõ «lằn ranh đỏ», cụ thể là thực tế cơ sở hạ tầng của NATO tiếp cận sát gần hơn tới biên giới Nga và việc triển khai các hệ thống tấn công trên lãnh thổ Ukraina, cũng như vũ khí siêu thanh.
«Tôi không công nhận bất kỳ «lằn ranh đỏ» nào hết», - Biden nhấn mạnh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XIII (ngày 9 tháng 9 năm 2021) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố máy bay ném bom của NATO đã vượt qua "lằn ranh đỏ"

Về chuyện Ukraina gia nhập NATO

Trước đó, ngày 2 tháng 11, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng việc Ukraina gia nhập NATO sẽ trở thành «lằn ranh đỏ» đối với Nga. Như bà Zakharova nhấn mạnh, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, người ta cam đoan với Matxcơva rằng các lực lượng quân sự của liên minh sẽ không tiến về phía đông, thế nhưng những lời hứa đã bị lãng quên và không được thực hiện. Hệ quả là tình trạng đáng buồn của an ninh châu Âu. Đáp lại, ngay hôm sau phát ngôn viên của Nhà Trắng Jen Psaki đưa ra tuyên bố rằng câu hỏi ai được nhận quy chế thành viên của khối liên minh là do các nước NATO quyết định, chứ không phải Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала