Người Anh so sánh Blinken với một "con chó con bị đánh đập" trong cuộc gặp với Lavrov

© Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp ở Stockholm
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp ở Stockholm - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng Nga và Hoa Kỳ diễn ra một ngày trước đó đã được độc giả tờ báo Anh Daily Mail chú ý.
Trong cuộc gặp tại Stockholm, Sergei Lavrov và Antony Blinken đặc biệt chú ý đến tình hình Ukraina, liên quan đến việc hai nước có các quan điểm khác nhau về cơ bản.

"Nước Mỹ giống như một đứa bé mất kiểm soát"

Hầu hết độc giả lưu ý các nước phương Tây đang cố gắng miễn trách nhiệm cho những gì đang xảy ra, đổ lỗi cho Nga về sự leo thang tình hình hiện tại.

“Hầu hết mọi người từ lâu đều hiểu rằng Hoa Kỳ đang hành xử như một đứa trẻ mất kiểm soát trong cuộc xung đột kinh hoàng này ở Ukraina. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các“ nhà lãnh đạo ”chúng ta vì đã phát động cuộc chiến hủy diệt nước Nga”, một bình luận nhấn mạnh.

"NATO đã can thiệp vào tình hình sau cuộc bầu cử ở Ukraina năm 2014, và cũng triển khai quân đội của mình ở biên giới với Nga, quốc gia mà họ cáo buộc là chuyển quân trong lãnh thổ của chính mình", người khác viết.
Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
"Putin đã thắng", độc giả Anh cười trước nỗ lực của Mỹ "đánh trả Nga"

Độc giả không đánh giá cao vẻ ngoài của Blinken

Tuy nhiên, được thảo luận nhiều nhất là sự xuất hiện và cách hành xử của Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc đàm phán.

"Hãy nhìn những cử chỉ của ông ấy. Blinken trông giống như một con chó con bị vùi dập", bình luận lưu ý.

“Blinken chắc chắn không giống Abraham Lincoln”, người khác kết luận.
"Hãy nhìn xem, Yankees đang cố gắng đe dọa Putin, nơi tôi đã đặt bỏng ngô của mình!"
Cuộc gặp cũng thảo luận về việc Iran thực hiện các nghĩa vụ của mình theo JCPOA, công việc của các cơ quan đại diện ngoại giao Nga và Mỹ, và vấn đề đảm bảo các cam kết an ninh lâu dài.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала