Tranh luận nổ ra giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Blinken trong cuộc họp ở Thụy Điển

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov tới Stockholm
Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov tới Stockholm - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tranh luận căng thẳng đã diễn ra trong hội kiến giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển trong thời gian thảo luận về các sự kiện ở Kiev, Bloomberg viết, với tham chiếu tới các nhân chứng giấu tên.

Thảo luận về Ukraina

Những người đối thoại của cơ quan này khẳng định đây là kết quả của cuộc thảo luận về các biện pháp trả đũa của phương Tây trong trường hợp "Nga gây hấn" ở Ukraina.

"Việc trao đổi quan điểm dưới hình thức gay gắt bùng nổ sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu bắt đầu tìm cách, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra, để đáp trả mối đe dọa về sự" xâm lược của Nga" vào Ukraina liên quan đến việc triển khai quân của Tổng thống Vladimir Putin gần biên giới của nước láng giềng", - bài báo cho biết.

Theo lời của các nguồn tin, Lavrov nhắc nhở Blinken rằng các sự kiện ở Kiev năm 2014 là một cuộc đảo chính.

"Ông ấy cũng cáo buộc NATO và Liên minh châu Âu đàn áp bất đồng chính kiến ​​và đe dọa Nga", - hãng tin cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp ở Stockholm - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2021
Người Anh so sánh Blinken với một "con chó con bị đánh đập" trong cuộc gặp với Lavrov
Về phía mình, Blinken gọi NATO là "liên minh phòng thủ" và nói rằng lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych bị cáo buộc "đã nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa ở Kiev và giết chết hơn một trăm người".

"Cuộc xâm lược" của Nga vào Ukraina

Gần đây, xuất hiện làn sóng mới trên các phương tiện truyền thông phương Tây rằng Nga được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc "xâm lược" Ukraina.
Ở Kiev, đầu tiên họ tuyên bố rằng không có xác nhận việc các đơn vị quân đội Nga tăng cường gần biên giới của họ, nhưng sau đó họ cũng bắt đầu nói về một "cuộc tấn công" sắp xảy ra. Moskva nhiều lần phủ nhận những cáo buộc này, bởi vì chúng được sử dụng như cái cớ để kéo lực lượng vũ trang và thiết bị của NATO đến biên giới Nga. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov từng tuyên bố: Nga không ấp ủ bất kỳ kế hoạch gây hấn nào, sẽ không tấn công bất kỳ ai và việc di chuyển quân trên lãnh thổ quốc gia không cần phải khiến bất cứ ai lo lắng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала