Người Anh khuyên các chính trị gia nên học địa lý vì Ukraina

© AP Photo / Efrem LukatskyLính biên phòng Ukraina trên biên giới Ukraina - Nga khu vực biển Azov
Lính biên phòng Ukraina trên biên giới  Ukraina - Nga khu vực biển Azov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tờ Daily Express của Anh bày tỏ bất bình trước những tuyên bố về mối đe dọa mà Nga gây ra đối với Liên minh châu Âu, theo quan điểm của các chính trị gia phương Tây.
Trong các bình luận cho ấn phẩm về "cuộc xâm lược" của quân đội Nga vào Ukraina, người dùng cùng có chung quan điểm rằng các phương tiện truyền thông Anh đang cố tình làm trầm trọng thêm thái độ của độc giả đối với Matxcơva.

"Ukraina không phải là thành viên của EU, do đó, Putin không có kế hoạch xâm lược EU. Ai đó có thể giải thích cho các biên tập viên của tờ báo về sự khác biệt giữa châu Âu và EU không?" - một người dùng đặt câu hỏi.

“Quý vị viết rằng: “Có vẻ như Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược không tránh khỏi vào Ukraina, vì giới lãnh đạo quân đội Anh đồng ý với các nhà hoạch định NATO rằng chiến tranh sắp xảy ra.” Điều này liên quan gì đến chúng ta ở Anh? Ukraina không phải là thành viên của NATO, và chúng ta không có nghĩa vụ gì với họ", - một độc giả khác tin tưởng.

"Tôi không phải là một người hâm mộ Trump, nhưng khi ông ấy nắm quyền, không có căng thẳng quân sự nào đối với Ukraina. Giờ đây Biden là Tổng thống và lại bắt đầu kích động Nga. Những người này làm sao thế?" - một người dùng viết.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
"Putin đã thắng", độc giả Anh cười trước nỗ lực của Mỹ "đánh trả Nga"

Phản ứng của Nga trước cáo buộc

Bộ Ngoại giao Nga trước đó lưu ý rằng các tuyên bố của phương Tây về "sự xâm lược của Nga" và khả năng giúp Kiev phòng vệ trước chuyện đó là vô lý và nguy hiểm. Nga cũng thường xuyên bác bỏ cáo buộc của phương Tây và Ukraina về "các hành động gây hấn", tuyên bố rằng Nga không đe dọa bất kỳ ai, cũng không có ý định tấn công bất kỳ ai, NATO tuyên bố về "sự xâm lược của Nga" như một cái cớ để triển khai thêm thiết bị quân sự sát ngay bên cạnh biên giới Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала