Quân đội bắn nhầm thường dân ở Ấn Độ

© AFP 2023 / Tauseef MustafaQuân đội Ấn Độ
Quân đội Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mười bốn người, trong đó có 13 dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt của quân đội Ấn Độ ở phía đông đất nước, bang Nagaland, bộ phận báo chí của Quân đoàn 3 cho biết.

Cái chết của thường dân do nhầm lẫn

"Dựa trên thông tin tình báo đáng tin cậy về khả năng di chuyển của phiến quân, đã có kế hoạch tiến hành chiến dịch tại khu vực Thiru, quận Mon, Nagaland. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về vụ việc này và hậu quả của nó. Nguyên nhân tổn thất đang được điều tra ở cấo độ cao nhất và các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật ", - thông cáo cho biết.

Quân đội lưu ý: hậu quả của vụ việc, một số quân nhân bị thương nặng và một binh sĩ tử vong do vết thương.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, đơn vị quân nhân tổ chức phục kích nhóm thành viên của Hội đồng xã hội chủ nghĩa quốc gia Nagaland bị cấm, nhưng đã nổ súng nhầm vào một chiếc xe bán tải chở công nhân địa phương từ mỏ than đang trên đường trở về nhà.
Nam diễn viên Alec Baldwin - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Diễn viên Hollywood Alec Baldwin bắn chết người quay phim tại phim trường
Phát ngôn viên của quân đội nói với tờ The Hindu rằng những người dân thường đi trên chiếc xe tương tự như chiếc xe bị truy nã và "không hợp tác" khi được yêu cầu dừng lại. Vụ nổ súng khiến 6 người thiệt mạng. Trong khi đại diện của quân đội chờ đợi cảnh sát xuất hiện tại hiện trường, cư dân địa phương đã tập trung và tấn công họ. Hậu quả cuộc đụng độ, một binh sĩ đã thiệt mạng và ba người khác bị thương do xả súng từ đám đông. Người phát ngôn của quân đội cho biết sau khi quân đội nổ súng tự vệ, thêm 7 dân thường thiệt mạng.
Thủ trưởngNagaland Nefiu Rio bày tỏ lời chia buồn với gia đình nạn nhân và cho biết ủy ban cấp cao sẽ tiến hành điều tra vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала