- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO công bố số liệu bất ngờ về tỷ lệ tử vong do Omicron

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhMột bác sĩ điều trị một bệnh nhân COVID-19.
Một bác sĩ điều trị một bệnh nhân COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Biến thể mới Omicron của COVID-19 được phát hiện ở hàng chục quốc gia, hiện vẫn chưa gây ra ca tử vong nào. Thông tin nói trên vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công bố, hãng thông tấn AFP đưa tin.
Ông Michael Ryan, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO cho biết sẽ mất vài tuần nữa để xác định mức độ lây nhiễm của biến thể virus mới và khả năng liệu nó có làm bệnh diễn tiến nặng hơn hay không.
“Chúng tôi dự kiến sẽ có câu trả lời mà tất cả mọi người đang cần”, - ông nhấn mạnh.
Trước đó, WHO đã quyết định xếp biến thể mới này của coronavirus vào diện đáng lo ngại. Các chuyên gia không loại trừ khả năng do khả năng lây lan mạnh mà Omicron có thể trở thành nguyên nhân gây ra hơn một nửa số ca nhiễm COVID-19 mới ở châu Âu trong vài tháng tới.
Báo với tin tức về một chủng coronavirus mới ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đại dịch COVID-19
Sang năm tới mới biết rõ về mối đe dọa thực sự của chủng Omicron
Vào ngày 20/11 các nhà khoa học đã thông báo ở Botswana và Nam Phi xuất hiện một chủng mới của coronavirus là B.1.1.529, chứa 32 đột biến trong protein S (protein gai) là con đường cần thiết để mầm bệnh lây nhiễm vào tế bào.
Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng nhưng nhiều thay đổi mới trong bộ gen SARS-CoV-2 cho thấy khả năng lây nhiễm cao của biến thể này và khả năng nó có thể chống lại các kháng thể bảo vệ của những người từng nhiễm bệnh và đã được tiêm chủng. Các chuyên gia cho rằng B.1.1.529 ban đầu được phát triển ở một người bị suy giảm hệ miễn dịch - có thể là người mắc bệnh AIDS hoặc HIV.
Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, ở Nam Phi đã ghi nhận gần một trăm người bị nhiễm biến thể nói trên. Ngoài ta còn một số những trường hợp khác nữa được phát hiện ở Hồng Kông, Israel, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đức, Anh, Ý, Úc, Bồ Đào Nha, Scotland, Hà Lan, và có lẽ cả ở Pháp, Thụy Sĩ và Áo. Tất cả các ca nhiễm này đều là người nhập cảnh từ nước ngoài.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала