Anh ra mắt hệ thống phòng không mới để bảo vệ trước Su-57 của Nga

© Sputnik / Andrey Kataev / Chuyển đến kho ảnhTiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.
Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Anh áp dụng hệ thống phòng không mới Sky Sabre để đẩy lùi các mối đe dọa từ máy bay chiến đấu của Nga, tờ Times trích dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của Bộ, hệ thống phòng không mới đã thay thế các tên lửa Rapier được sử dụng từ những năm 1970. Tên lửa mới có khả năng bắn trúng mục tiêu chỉ nhỏ bằng quả bóng tennis đang bay với tốc độ âm thanh. Hệ thống Sky Sabre được khẳng định là có thể điều khiển đường bay của 24 tên lửa cùng một lúc, có khả năng tiêu diệt máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và bom thông minh dẫn đường bằng laser.
Tiêm kích F-35B Lightning II của Anh trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Bộ Quốc phòng Anh nói về vụ đánh chặn máy bay Nga
Theo các nguồn tin của báo, Bộ Quốc phòng Anh muốn đưa ra hệ thống phòng không mới "để đối phó với các mối đe dọa do máy bay chiến đấu tàng hình của Nga gây ra, chẳng hạn như máy bay Su-57 được NATO đặt mật danh là Felon".

"Công nghệ tiên tiến đã tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ quân đội chúng tôi từ trên không. Hệ thống phòng không tốt tân là minh chứng hùng hồn về khả năng chiến đấu của chúng tôi trước những kẻ muốn làm hại chúng tôi," - Quốc vụ khanh phụ trách công tác mua sắm quốc phòng của Vương quốc Anh Jeremy Quinn cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала