Doanh số bán vũ khí toàn cầu tiếp tục tăng bất chấp đại dịch

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhSúng trường Dragunov.
Súng trường Dragunov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Đăng ký
Theo kênh truyền hình Đức Das Erste, mặc dù nền kinh tế toàn cầu suy thoái vào năm 2020 do đại dịch coronavirus, một trăm công ty quốc phòng lớn nhất hành tinh vẫn tự hào về doanh số bán hàng ngày càng tăng.

Doanh thu chỉ tăng

Theo một nghiên cứu của Viện Sipri, 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới vẫn tăng doanh thu trong năm đầu tiên của đại dịch coronavirus. Bất chấp tình hình căng thẳng trong nền kinh tế toàn cầu, vào năm 2020, các tập đoàn này đã bán vũ khí và dịch vụ quân sự trị giá 531 tỷ USD.
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Mỹ cấm việc buôn bán vũ khí với Nga
Kênh truyền hình Đức lưu ý rằng con số này nhiều hơn 1,3% so với năm 2019. So với năm 2015, mức tăng là 17%. Trong khi các chỉ số kinh tế ở nhiều nước sụt giảm do đại dịch, doanh số của các công ty quốc phòng tiếp tục tăng trưởng năm thứ sáu liên tiếp, nhân viên của Viện Sipri giải thích.

Những thủ lĩnh trên thị trường buôn bán vũ khí

Chỉ riêng 41 nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đã bán tới hơn một nửa số vũ khí trên toàn thế giới vào năm 2020. Tổng doanh thu của các tập đoàn Mỹ trong ngành này là 285 tỷ USD, tăng hơn khoảng 2% so với năm 2019.
xe tăng Challenger của Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2019
Anh đẩy bật Nga khỏi ngôi vị thủ lĩnh thế giới về buôn bán vũ khí?
Trung Quốc đứng thứ hai, với 13% thị phần bán vũ khí thế giới, tiếp theo là Anh (7,1%).
Theo báo cáo của Sipri, 26 công ty châu Âu đã bán được số vũ khí trị giá 109 tỷ USD vào năm 2020, chiếm khoảng 1/5 doanh thu của một trăm công ty quốc phòng lớn nhất thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала