Người Nhật mua hàng triệu ha rừng của Nga

© Sputnik / Yuriy Kaver Những cây bạch dương mùa thu
 Những cây bạch dương mùa thu - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Đăng ký
Một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường xây dựng nhà ở Nhật Bản, Iida Group Holdings, thông báo mua 75% cổ phần của công ty Nga Russia Forest Products (RFP), một trong những nhà xuất khẩu gỗ lớn nhất ở Nga.

Khai thác rừng Nga để xây nhà ở Nhật Bản

Quyết định đã được các cơ quan chính phủ Nga phê duyệt, vì vậy không có trở ngại nào để hoàn tất giao dịch. Theo kết quả của việc mua lại, công ty sẽ nhận được quyền khai thác 4 triệu ha rừng.
Như Tập đoàn Iida nhấn mạnh, việc mua lại sẽ giúp nguồn cung gỗ không bị gián đoạn cho thị trường Nhật Bản để xây dựng các tòa nhà dân cư, mặc dù tình trạng khan hiếm hàng hóa trên thế giới và giá cả không ổn định. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 1 năm 2022. Giá mua vào khoảng 525 triệu đô la.
Đoàn tàu điện di chuyển dọc Yenisei trong rừng taiga Đông Siberia mùa thu, vùng Krasnoyarsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Ký kết không có nghĩa là thực hiện. Chuyên gia nghi ngờ sự thành công của tuyên bố về bảo vệ rừng
Vào cuối tháng 11, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố thỏa thuận với một cơ cấu doanh nghiệp lớn của Nhật Bản nhằm hiện đại hóa các cơ sở chế biến gỗ ở Viễn Đông. Rõ ràng đó là nói về hợp đồng này.

Ngành công nghiệp gỗ của Nga

Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích gay gắt tình hình ngành công nghiệp gỗ ở Viễn Đông vì "cách tiếp cận thuần túy cổ hủ và theo chủ nghĩa tiêu thụ". Ông mô tả tình trạng bằng dòng chữ "không vào được bất kỳ cổng nào", ra lệnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cấm xuất khẩu gỗ chưa qua chế biến hoặc chỉ chế biến đối với loại gỗ thuộc các loài cây lá kim và có giá trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала